Home Credit tiếp vốn khởi nghiệp cho phụ nữ Việt Nam

Gia đìnhThứ Năm, 21/10/2021 14:36:00 +07:00
(VTC News) -

Home Credit luôn nỗ lực song hành, chia sẻ, hỗ trợ người dân nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Home Credit Việt Nam vừa phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021.

Home Credit tiếp vốn khởi nghiệp cho phụ nữ Việt Nam - 1

Home Credit trao giải thưởng cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2021.

Mục đích chương trình nhằm hỗ trợ và tôn vinh những phụ nữ khởi nghiệp có những sáng kiến xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và áp dụng công nghệ.

Chương trình nhận được sự tham gia và hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành công nghiệp và dịch vụ đã có truyền thống tuyển dụng và tôn vinh phụ nữ như Home Credit, Sovico, SeaBank và Unilever.

Qua nhiều vòng thi sàng lọc và chấm điểm, Ban Tổ chức cuộc thi Phụ nữ Khởi nghiệp đã lựa chọn được 27 dự án có ý tưởng sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại giá trị kinh tế cao và bền vững, đồng thời tôn vinh những giá trị về văn hóa và truyền thống của các địa phương.

Là nhà tài trợ vàng của chương trình, Home Credit Việt Nam tự hào được đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tham gia hỗ trợ 6 dự án khởi nghiệp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ hoặc của những phụ nữ khuyết tật đến từ 6 tỉnh, thành phố (TP.HCM, Hà Nam, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Cạn).

Bà Annica Witschard, Tổng giám đốc công ty Home Credit Vietnam, cho hay Home Credit Vietnam hiểu rằng sự đóng góp và tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ Việt Nam chính là những yếu tố then chốt để cùng xây dựng một xã hội bền vững.

“Home Credit luôn nỗ lực song hành, chia sẻ, hỗ trợ người dân nói chung và đặc biệt hơn là phụ nữ Việt Nam nói riêng. Thông qua sự đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam trong sự kiện lần này, Home Credit Việt Nam mong muốn góp thêm động lực cho phụ nữ Việt Nam có thêm nhiều cơ hội vượt qua khó khăn và tiếp cận được các cơ hội kinh doanh để hỗ trợ tài chính cho bản thân mình và gia đình”, bà Annica Witschard  nói.

Với cam kết hỗ trợ và tôn vinh phụ nữ khởi nghiệp, Home Credit Việt Nam đã phối hợp cùng Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ trong hoạt động kinh doanh và cuộc sống.

Trong 6 năm liên tiếp kể từ 2016 đến nay công ty đã tổ chức nhiều hội thảo nâng cao kiến thức tài chính cho phụ nữ và trao vốn khởi nghiệp cho phụ nữ nghèo phía Bắc. Gần đây nhất vào tháng 5/2021, Home Credit đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp trao 100 triệu đồng cho các hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ với các mô hình kinh doanh và sản xuất các mặt hàng, sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp, hỗ trợ họ ổn định sản xuất kinh doanh và cuộc sống trong bối cảnh của đại dịch COVID-19.

Thành lập tại Việt Nam từ năm 2008, Home Credit tự hào là một trong những công ty hàng đầu cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng tại Việt Nam.

Với sứ mệnh cung cấp các giải pháp tài chính tiêu dùng đa dạng và tối ưu phục vụ nhu cầu tài chính hàng ngày, Home Credit Việt Nam đã và đang góp phần nâng cao giá trị cuộc sống của người dân Việt Nam và hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Danh sách giải thưởng và doanh nghiệp phụ nữ khởi nghiệp do Home Credit đồng hành:

- Giải Sáng tạo (Trị giá 120.000.000 đồng/giải)

Dự án: Hoa Ốc

Cá nhân/Tổ chức: Trần Thị Ngọc Hiếu

- Giải Chắp cánh tài nguyên bản địa (Trị giá 100.000.000 đồng/giải)

Dự án: Sản xuất và phân phối các sản phẩm gia dụng làm từ mo cau

Tổ chức: Hợp tác xã nông nghiệp kỹ nghệ Quảng Nam

- Giải Triển vọng (Trị giá 60.000.000 đồng/giải)

Dự án: Enosta

Tổ chức: Công ty TNHH Enosta

- Dự án: Trồng nho sạch

Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Thị Nhài

- Dự án: Trồng cây nông nghiệp công nghệ cao

Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Thị Như

- Giải Vì cộng đồng (Trị giá 40.000.000 đồng/giải)

Dự án: May gia công công nghiệp túi siêu thị xuất khẩu

Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Thị Sâm

Lê A
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp