Hôm nay, cựu giám đốc sát hại cả nhà em gái phải hầu tòa

Pháp đìnhThứ Tư, 08/07/2020 08:43:01 +07:00
(VTC News) -

Bực tức vì cho cháu rể vay hơn 3 tỷ đồng nhưng đòi nhiều lần không trả, Bùi Xuân Hồng dùng dao truy sát cả nhà em gái khiến 2 người chết, 1 người trọng thương.

Sáng 8/7, TAND tỉnh Thái Nguyên đưa bị cáo Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) ra xét xử về hành vi Giết người.

Bị cáo Bùi Xuân Hồng là cựu giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên. Sau khi nghỉ hưu được vài năm, Bùi Xuân Hồng gây ra vụ án mạng rúng động dư luận khi vác dao truy sát cả nhà em gái ruột khiến 2 người chết, 1 người trọng thương do mâu thuẫn tiền bạc.

Hôm nay, cựu giám đốc sát hại cả nhà em gái phải hầu tòa - 1

Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an sau khi truy sát gia đình em gái.

Cơ quan điều tra xác định, Hồng cho con rể của em gái là Nguyễn Thành Vương (SN 1981, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang) vay 3 tỷ đồng.

Gần 18h ngày 14/9/2019, Hồng mang theo một con dao nhọn loại dao bầu có cán gỗ, một con dao bấm, một khẩu súng có 3 viên đạn, một chai nhựa 1,5 lít đựng xăng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (SN 1959, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang) để tìm gặp 2 vợ chồng Nguyễn Thành Vương đòi nợ.

Đến nhà bà Hà, bị cáo Hồng và mọi người xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, Vương bị Hồng đâm trọng thương, Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983, vợ Vương) bị đánh gây thương tích nhẹ. Bà Hà bị đâm chết tại chỗ, ông Thành (chồng bà Hà) bị đâm nhiều nhát và qua đời sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bùi Xuân Hồng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn