Hôm nay Bộ trưởng Thăng giải trình trước UB Pháp luật

Thời sựThứ Hai, 23/04/2012 08:26:00 +07:00

Sáng mai (24/4), Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng sẽ giải trình trước UB Pháp luật của Quốc hội.

Hôm nay (24/4), Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng giải trình trước UB Pháp luật của Quốc hội về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ.

Theo phân công của Chính phủ, Bộ trưởng Đinh La Thăng là thành viên “chủ lực” tham gia phiên giải trình do UB Pháp luật tổ chức. Nội dung giải trình tập trung vấn đề tình hình vi phạm hành chính trên đường bộ, nguyên nhân và hậu quả do việc vi phạm gây ra; các giải pháp khắc phục.

Ngoài ra, lãnh đạo các Bộ Công an, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, đại diện UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng được giao dự phiên giải trình để trình bày rõ thực trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chỉ ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp để hạn chế vi phạm trong thời gian tới.

UB Pháp luật lý giải cơ sở xây dựng nội dung phiên giải trình, vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có nhiều biểu hiện khác nhau mà điển hình là hành vi gây mất an toàn, an ninh giao thông đường bộ như việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định, đua xe trái phép, mở bãi đỗ xe không phép và thu phí cao hơn quy định, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Thời gian qua, để tăng cường quản lý hành chính trong giao thông đường bộ, Chính phủ đã thí điểm nâng mức phạt một số vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại một số thành phố lớn và đang tiến tới xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Phiên giải trình hướng tới việc kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực này.

Phiên giải trình được tường thuật trực tiếp để người dân cả nước theo dõi.


Theo Dantri

Bình luận
vtcnews.vn