Hôm nay, Bắc Bộ mưa dông, Nam - Trung Bộ nắng nóng

Thời sựChủ Nhật, 08/07/2012 06:13:00 +07:00

(VTC News) – Theo dự báo ngày đầu tiên của đợt 2 kỳ thi ĐH, CĐ 2012 tại Bắc Bộ vẫn có mưa dông, trong khi Trung-Nam Bộ có nắng, có nơi nắng nóng.

(VTC News) – Theo dự báo ngày đầu tiên của đợt 2 kỳ thi ĐH, CĐ 2012 tại Bắc Bộ vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong khi Trung-Nam Bộ có nắng, có nơi nắng nóng.

Như vậy, so với đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2012 (4-5/7) hầu khắp các tỉnh từ Bắc - Trung - Nam đều mưa dông thì đợt 2 thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu nắng xuất hiện trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, thậm chí có nơi tại Trung Bộ nắng nóng.

Nắng bao trùm cả nước trong kỳ thi ĐH, CĐ 2012 đợt 2 (9-10/7/2012) - Ảnh: VTC News. 

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam đi qua nam đồng bằng Bắc Bộ hoạt động yếu dần. Do đó, ngày đầu tuần (9/7) tại các tỉnh miền Bắc đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Trong khi đó, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong 2-3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 2-3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ 1-2 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết cho tiết cho các tỉnh trên cả nước ngày 9/7/2012 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Hà Nội mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Kiều Minh
Bình luận
vtcnews.vn