Hôm nay, 5 cựu quan chức huyện Tiên Lãng hầu tòa

Pháp luậtThứ Hai, 08/04/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 8/4, TAND thành phố Hải Phòng mở phiên xử sơ thẩm đối với các bị cáo nguyên là quan chức huyện Tiên Lãng trong vụ cưỡng chế Đoàn Văn Vươn.

(VTC News) – Ngày 8/4, TAND thành phố Hải Phòng mở phiên xử sơ thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản và Thiếu trách nhiệm hây hậu quả nghiêm trọng” với các bị cáo nguyên là quan chức huyện Tiên Lãng.

Theo kế hoạch của Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã công bố, sáng 8/4, phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản và Thiếu trách nhiệm hây hậu quả nghiêm trọng” – một trong hai vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế ngày 5/01/2012 xảy ra tại đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) diễn ra.

Tại phiên tòa này, các bị cáo Nguyễn Văn Khanh (SN 1961, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng); Phạm Xuân Hoa (SN 1955, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tiên Lãng); Lê Văn Liêm (SN 1963, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) bị truy tố về tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại điều a khoản 3 Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Đăng Hoan (SN 1960, nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) bị truy tố về tội “Hủy hoại tài sản” tại điều g khoản 2 Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Văn Hiền (SN 1958, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 1 Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng công bố trước đó khẳng định, có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm phải chịu trách nhiệm về việc huỷ tài sản có giá trị gần 196 triệu đồng; Phạm Đăng Hoan giúp sức cho Nguyễn Văn Khanh huỷ hoại tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Quý có giá trị hơn 191 triệu đồng.

Bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan hành chính ở địa phương, đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc và không có biện pháp đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để Nguyễn Văn Khanh cùng đồng phạm thực hiện tháo dỡ tài sản, không thực hiện đúng của UBND huyện Tiên Lãng gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa được xét xử tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Hải Phòng, dự kiến kéo dài 3 ngày từ 8-10/4/2013.

Bị hại trong vụ án này là gia đình ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963, trú tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), bên bị hại yêu cầu bồi thường thỏa đáng hoặc xây dựng lại nguyên trạng tài sản.

Trước đó, vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến vụ cưỡng chế ngày 5/01/2012 xảy ra tại đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn cũng đã được Tòa án nhân dân TP Hải Phòng xét xử từ ngày ngày 2-5/4.

Bản án sơ thẩm tuyên ngày 5/4 đã phạt bị cáo Đoàn Văn Vươn 5 năm tù giam; Đoàn Văn Quý 5 năm tù giam; Đoàn Văn Sịnh 3 năm 6 tháng tù giam; Đoàn Văn Vệ 2 năm tù giam về tội “Giết người chưa đạt”.

Bị cáo Phạm Thị Báu bị phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Thị Thương 15 tháng tù về tội “Chống người thi hàng công vụ”.

Điểm a khoản 3 Điều 143 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào huỷ hoại tài sản của người khác thuộc trường hợp gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Điểm g khoản 2 Điều 143 Bộ luật hình sự quy định: Người nào huỷ hoại tài sản của người khác thuộc trường hợp gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Khoản 1 Điều 285 Bộ luật Hình sự quy định tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định: Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng  nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng thị bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 05 năm.

VTC News sẽ thông tin tới quý độc giả về phiên tòa này.


Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn