Hôm nay, 2 tàu ngầm Kilo chính thức gia nhập Hải quân VN

Thời sựThứ Năm, 03/04/2014 09:05:00 +07:00

(VTC News) – Hai tàu ngầm đầu tiên Việt Nam mua của Nga ngày hôm nay sẽ chính thức gia nhập Hải quân Việt Nam.

(VTC News) – Hai tàu ngầm diesel-điện Dự án 636 Varshavyanka (NATO gọi là Kilo) đóng tại xưởng Admiralty Verfi ở St. Petersburg (Nga), ngày hôm nay sẽ chính thức gia nhập Hải quân Việt Nam.

Một số tờ báo Nga, trong đó có Itar-Tass dẫn một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga ngày 2/4 đưa tin, hai tàu ngầm đầu tiên, HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh, sẽ chính thức đứng trong hàng ngũ Hải quân Việt Nam.

Hôm nay, lễ thượng cờ hai tàu ngầm đầu tiên Việt Nam mua của Nga sẽ diễn ra tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Vì đây là hai tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Việt Nam nên lễ thượng cờ cũng được tổ chức lần đầu tiên. Trong sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự kiến sẽ có bài phát biểu.
 Tàu HQ-182 Hà Nội. Ảnh: QĐND
Sáng qua, tại quân cảng Cam Ranh, Quân chủng Hải quân đã tổ chức tổng duyệt để đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, nghiêm túc, chu đáo.

Tuy bận rộn với công tác chuẩn bị cho lễ thượng cờ, Trung tá Phạm Quang Hoan, Chính trị viên Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội đã có những chia sẻ ý nghĩa với báo QĐND:

“Sự kiện tiếp nhận và sử dụng những tàu ngầm hiện đại đánh dấu sự phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đây là lần đầu tiên Quân chủng Hải quân tổ chức lễ thượng cờ cấp quốc gia và có sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Việc hai tàu ngầm được mang tên Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là vinh dự, tự hào cho mỗi người lính biển. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của mình, xây dựng ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc…”.

Còn Trung tá Nguyễn Văn Bách, Thuyền trưởng Tàu HQ-183 TP Hồ Chí Minh bộc bạch: “Trở thành thủy thủ của con tàu ngầm hiện đại, chúng tôi ý thức được rằng, mình đang quản lý và sử dụng một tài sản rất lớn của đất nước. Vì thế, chúng tôi phải không ngừng ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để từng bước làm chủ con tàu, làm chủ vũ khí, trang bị”.

Tàu HQ-183 TP Hồ Chí Minh.
Tàu HQ-183 TP Hồ Chí Minh. 
Tàu ngầm TP. HCM về đến quân cảng Cam Ranh ngày 22/3, trong khi tàu ngầm Hà Nội chạm mép nước Tổ quốc ngày 3/1.

Người phát ngôn của tổ hợp công nghiệp – quân sự Nga cũng cho biết, trước khi ký văn bản bàn giao cho Việt Nam, tàu ngầm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã được thử nghiệm tại biển Baltic.

Chiếc tàu ngầm thứ ba Việt Nam đặt mua của Nga hiện đang ở St. Petersburg và đầu hè năm nay sẽ được đưa ra biển để huấn luyện thủy thủ Việt Nam. Cuối năm nay, nó sẽ được bàn giao cho Việt Nam. Chiếc Varshavyanka thứ tư đóng cho Việt Nam được hạ thủy vào ngày 28/3 tại Admiralty Verfi. Chiếc thứ năm đang trong quá trình đóng, còn chiếc thứ sáu sẽ được đặt trong năm nay.


Hợp đồng đóng sáu tàu ngầm cho Việt Nam được ký năm 2009 trong chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Tài ngầm diesel-điện đa năng Dự án 636.1 thuộc thế hệ thứ 3, do Cục thiết kế hàng hải trung ương Rubin ở St. Petersburg thiết kế. Tàu ngầm loại này vận hành thuộc loại êm nhất trên thế giới, đạt vận tốc dưới nước 20 hải lý/giờ và có thể hoạt động ở độ sâu khoảng 240m.

Điểm lại một số dấu mốc quan trọng của hai tàu ngầm Kilo Việt Nam qua ảnh:

Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP.HCM là hai chiếc đầu tiên trong số 6 tàu ngầm điện-diezen Việt Nam đặt mua của Liên bang Nga theo hợp đồng hai bên ký kết năm 2009. Phía Nga nâng cấp rất nhiều cho các tàu Kilo của Việt Nam. Chúng là những tàu ngầm duy nhất thuộc loại Kilo-636 MV. Ảnh: Military Russia

Nga bắt đầu đóng tàu ngầm Kilo 636MV đầu tiên cho Việt Nam vào ngày 24/8/2010 theo hợp đồng giữa hai nước. Sau hai năm, công nhân nhà máy đóng tàu quân sự Admiralty Verfi của Nga tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-182 Hà Nội vào ngày 28/8/2012. Ảnh: militaryrussia.ru
Nga bắt đầu đóng tàu ngầm Kilo 636MV đầu tiên cho Việt Nam vào ngày 24/8/2010 theo hợp đồng giữa hai nước. Sau hai năm, công nhân nhà máy đóng tàu quân sự Admiralty Verfi của Nga tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-182 Hà Nội vào ngày 28/8/2012. Ảnh: Military Russia
Đầu tháng 12/2012, tàu ngầm Hà Nội ra biển lần đầu tiên để hoàn tất các thử nghiệm cần thiết. Nó vượt qua các thử nghiệm gắt gao nhất từ phía Nga, chứng tỏ khả năng đáp ứng các nhiệm vụ trên biển. Ảnh: militaryrussia.ru  Bài viết: http://news.zing.vn/Nhung-moc-quan-trong-cua-hai-tau-ngam-Kilo-Viet-Nam-post404856.html#home_featured|noibat  Nguồn Zing News
Đầu tháng 12/2012, tàu ngầm Hà Nội ra biển lần đầu tiên để hoàn tất các thử nghiệm cần thiết. Nó vượt qua các thử nghiệm gắt gao nhất từ phía Nga, chứng tỏ khả năng đáp ứng các nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Military Russia


» Hải quân Việt Nam nhận tàu ngầm Kilo thứ 3
» Chọn ngày thượng cờ 2 tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam
» Tàu ngầm Kilo VN có thể tấn công mục tiêu đất liền

Diệp Vy(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn