Hội Vật dân tộc thời Mạc mở rộng quy mô toàn quốc, hàng trăm đô vật tham gia

Đời sốngThứ Ba, 03/01/2023 20:58:31 +07:00
(VTC News) -

Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 quy mô mở rộng toàn quốc, các đô vật khắp mọi miền đất nước đều có quyền tham dự, tranh tài.

Chiều 3/1, Ban Quản lý di tích Từ đường họ Mạc Cổ Trai phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc. 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, hội thi được tổ chức tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Từ đường họ Mạc Cổ Trai (thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 1- 3/2/2023 (tức 11 đến 13 tháng Giêng năm Quý Mão).

Hội Vật dân tộc thời Mạc mở rộng quy mô toàn quốc, hàng trăm đô vật tham gia - 1

Các đại biểu chia sẻ về quy chế, thể lệ Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc sẽ diễn ra từ 11 đến 13 tháng Giêng năm Quý Mão.

Tại cuộc họp báo, ban tổ chức cho biết, năm nay hội thi được nâng cấp thành hội thi vật cấp quốc gia. Theo đó, quy mô hội thi mở rộng toàn quốc, các đô vật khắp mọi miền đất nước đều có quyền tham dự, tranh tài, nhận giải. Điều lệ hội thi đã được Liên đoàn Vật Việt Nam phê duyệt.

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy phong trào truyền dạy, tập luyện môn vật dân tộc trong đông đảo nhân dân, nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa - thể thao của dân tộc, đồng thời khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của người dân trên miền đất Dương Kinh xưa, tri ân Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung, vốn là Đô lực sỹ - Võ Trạng nguyên, khai sáng Vương triều Mạc.

Qua hội thi lựa chọn những tài năng thể thao môn vật dân tộc để tham gia các giải thi đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế đạt thành tích cao hơn, đóng góp vào thành tích thể thao chung của thành phố.

Hội thi lần đầu tổ chức đã thu hút được gần 20 đoàn đô vật từ các địa phương, tỉnh bạn tham dự. Dự kiến, hội thi năm nay sẽ thu hút hàng trăm đô vật tham gia.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn