Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị giảm án cho Hoàng Khương

Pháp luậtThứ Sáu, 21/09/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Hội Nhà báo Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các cơ quan tố tụng của TP.HCM xem xét, giảm án cho nhà báo Hoàng Khương.

(VTC News) – Hội Nhà báo Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các cơ quan tố tụng của TP.HCM xem xét, giảm án cho nhà báo Hoàng Khương.

 

Nhà báo Hoàng Khương (bị cáo Nguyễn Văn Khương) -  báo Tuổi Trẻ là nhà báo đã có nhiều công lao đóng góp cho quá trình chống tiêu cực, bảo vệ an toàn giao thông qua những bài viết của mình đăng trên báo Tuổi Trẻ.

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật cần xem xét thận trọng các chứng cứ do báo Tuổi Trẻ cung cấp sao cho khách quan nhất, xem xét theo hướng giảm nhẹ mức án cho nhà báo này trong phiên xử phúc thẩm.

Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cũng mong các cơ quan tố tụng xem xét đến các yếu tố nhân đạo, dẫn giải nhà báo Hoàng Khương ra khỏi trại giam để vào Bệnh viện Nguyễn Trãi – TP.HCM thăm người mẹ già đang bệnh nặng, điều trị tại đây. Các bác sĩ dự đoán sức khỏe của cụ đang đi vào giai đoạn xấu nhất.

Nhà báo Hoàng Khương vừa được Hội Nhà báo VN và TP.HCM đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ mức án (Ảnh: N.D) 

Trong ngày 20/9, Hội Nhà báo TP.HCM cũng đã có văn bản đề nghị hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xem xét tội trạng, giảm nhẹ mức án cho nhà báo Hoàng Khương.

Cũng theo cơ quan này, ông Khương đã có các sai sót trong quá trình tác nghiệp các bài viết liên quan đến an toàn giao thông, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Đây là các bài viết nằm trong chiến dịch tuyên truyền về các yếu tố giảm thiểu tai nạn giao thông theo chủ trương của Chính phủ. Bản thân nhà báo Hoàng Khương lại là người chưa có tiền án, tiền sự, sai phạm lần đầu trong quá trình đang đi thực hiện các đề tài do tòa soạn phân công.

Báo Tuổi Trẻ đã kỉ luật toàn bộ các khâu xử lý bài vở có liên quan đến vụ việc này, kể cả người chịu trách nhiệm cao nhất cơ quan là Tổng biên tập.

Theo thông tin mà VTC News mới nhận được, Tòa án Nhân dân TP.HCM xác nhận đã nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo là Nguyễn Văn Khương, Trần Minh Hòa, Trần Anh Tuấn. Các bị cáo này nộp đơn xin được xem xét giảm nhẹ mức án.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn