Hội nghị khoa học sinh viên về Sở hữu trí tuệ

Sản phẩmThứ Hai, 07/05/2018 11:41:00 +07:00

Hội nghị Hội nghị khoa học sinh viên về Sở hữu trí tuệ (SHTT) nhằm kết nối các nhà khoa học, các sinh viên, giảng viên quan tâm tới SHTT, hướng tới nâng cao hiệu quả bảo hộ và thực thi quyền SHTT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại Hội nghị, có 18 báo cáo khoa học được đưa ra tại hội nghị, tập trung những khía cạnh khác nhau của việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT tại Việt Nam hiện nay:

Vấn đề bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; vấn đề xung đột giữa bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo pháp luật SHTT; về nhận diện rào cản trong việc xây dựng thư viện số để bảo vệ tri thức truyền thống tại Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Y dược học cổ truyền);

anhtin5

Đại diện ban tổ chức và các tác giả/nhóm tác giả đạt giải tại Hội nghị (Ảnh: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 

Nhận diện những bất cập trong bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo điện tử tại Việt Nam; vấn nạn xâm phạm quyền liên quan đối với chương trình phát sóng tại Việt Nam; ảnh hưởng của công nghệ Blockchain tới việc bảo vệ quyền SHTT đối với các sản phẩm âm nhạc… Các đề tài đều được đánh giá cao về tính mới lạ, thời sự và có ý nghĩa thực tiễn.

Hội nghị đã trao giải cho các báo cáo có thành tích xuất sắc:

Một giải Nhất cho báo cáo “Ứng dụng sáng chế số WO2004098301 “Procedure for the preservation of bananas” để bảo quản chuối ngự Đại Hoàng” của nhóm tác giả Thạch Thị Ánh Hồng, Chu Kim Chi, Trần Quốc Long - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

Hai giải Nhì cho báo cáo “Bảo hộ sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT) - các chiến lược trì hoãn chi phí và tối đa hoá giá trị sáng chế trong nước và quốc tế” của tác giả Nguyễn Như Quỳnh - Trường Đại học Luật, Đại học Huế và báo cáo “Hoạt động thương mại hoá sáng chế trong doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Việt Nam” của tác giả Hà Hiền Thương - Trường Đại học Ngoại thương;

Video: Kết nối chuyển giao công nghệ: Tinh chất nghệ Nacumin

Hai giải Ba cho báo cáo “Giải quyết tranh chấp về tên thương mại và nhãn hiệu hàng hoá thông qua vụ Taisun Việt Nam” của nhóm tác giả Nhữ Thảo Linh, Hoàng Thị Linh, Chu Việt Hà - Trường Đại học Kinh tế quốc dân và báo cáo “Website xem phim miễn phí dưới góc nhìn của pháp luật quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh” của nhóm tác giả Nguyễn Huy Phúc, Đinh Thị Linh Khánh, Vũ Ngọc Diệp - Trường Đại học Luật Hà Nội).

Hội nghị do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phối hợp với Cục SHTT tổ chức với mục đích trở thành diễn đàn khoa học thưởng niên cho sinh viên của 5 trường đại học: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Minh
Bình luận
vtcnews.vn