Hội khuyến học phường cũng tổ chức... xổ số?

Thời sựThứ Năm, 04/03/2010 05:56:00 +07:00

(VTC News) – Để gây quỹ khuyến học, Hội khuyến học phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã in phiếu ủng hộ khuyến học có trúng thưởng để bán.

(VTC News) – Để gây quỹ khuyến học, Hội khuyến học phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã in phiếu ủng hộ khuyến học có trúng thưởng bán cho các học sinh, giáo viên và nhân dân trong toàn phường.


Theo đó, ngày 21/12/2009, Hội khuyến học phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã  tổ chức in ấn phát hành 10.000 “phiếu ủng hộ khuyến học” (có thưởng) để gây quỹ. Số phiếu này đã được bán hết cho các học sinh, cán bộ giáo viên và nhân dân trên địa bàn toàn phường An Xuân với giá 5.000 đồng/phiếu.

Phiếu ủng hộ khuyến học do Hội khuyến học phường An Sơn, TP.Tam Kỳ “sáng kiến”
Tuy nhiên, “phiếu ủng hộ khuyến học” này không khác gì vé xổ số, bởi trên phiếu có in dòng chữ “có thưởng”; mặt trước và sau của phiếu ghi thời gian mở thưởng, thời gian nhận giải và cơ cấu giải thưởng gồm: một giải nhất 1 triệu đồng; hai giải nhì, mỗi giải 500 ngàn đồng; ba giải ba, mỗi giải 300 ngàn đồng; hai mươi giải tư, mỗi giải 100 ngàn đồng và 100 giải năm, mỗi giải 20 ngàn đồng.

...và mặt sau với đầy đủ các thông tin cơ cấu giải thưởng 
Chuyện in phiếu ủng hộ khuyến học được ông Nguyễn Văn Tam, Chủ tịch hội khuyến học phường An Xuân, giải thích: “Phiếu mở thưởng, trúng thưởng này do Hội khuyến học phường đưa ra, được các trường trên địa bàn ủng hộ. Sau khi quay số mở thưởng, trừ các chi phí có thể được 35 – 40 triệu đồng gây quỹ khuyến học”.

Khi được hỏi về chủ trương của việc làm trên có được sự cho phép của các cơ quan chức năng hay không, ông Tam thừa nhận, Hội khuyến học phường An Xuân chưa xin phép các cơ quan chức năng của tỉnh nhưng đã được sự đồng ý của Đảng ủy và UBND phường, nên có thể yên tâm mở thưởng. Đây là lần thứ 2 hội làm việc này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Thịnh, phó chủ tịch UBND phường An Xuân, cho biết cấp ủy, UBND phường “đồng ý bằng miệng” chứ không có văn bản. Đây chỉ là hình thức “ủng hộ” nên phường cũng không xin phép.

Với văn bản này, Hội khuyến học phường An Xuân đã bán và thu tiền của 10.000 người trong phường thông qua các "vé xổ số"

Tuy nhiên, việc làm trên của Hội khuyến học phường gặp phải phản ứng của người người dân và phụ huynh học sinh. Về vấn đề này, ông Tam cho biết thêm, trước phản ứng của người dân, Hội khuyến học phường đã báo cáo với lãnh đạo TP.Tam Kỳ chờ chỉ đạo tiếp theo. Từ nay đến ngày 5/3, nếu lãnh đạo TP.Tam Kỳ không cho phép thì chúng tôi sẽ trả lại tiền đã thu của học sinh, người dân. Còn không thì chúng tôi sẽ tổ chức quay số mở thưởng như đã in trên phiếu.

Bài, ảnh: Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn