Hội Hữu nghị Việt - Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho công dân Nga

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 07/08/2020 20:16:00 +07:00

Hội Hữu nghị Việt - Nga trao tặng kỷ niệm chương, và đánh giá cao đóng góp tích cực của nhiều công dân Nga, góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Nga.

Ngày 7/8, tại Hà Nội Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương cho một số cán bộ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội hữu nghị Việt-Xô/Ngày Truyền thống Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và nhân Năm chéo Việt-Nga 2020.

Dự buổi lễ có Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, cùng lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, cán bộ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Hội Hữu nghị Việt - Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho công dân Nga - 1

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga Trần Bình Minh trao Kỷ niệm chương cho cán bộ Đại sứ quán Nga. (Ảnh: Vũ Huyến)

Năm 2020 Hội Hữu nghị Việt-Nga trao tặng kỷ niệm chương cho các công dân Việt Nam, công dân Liên bang Nga và các nước khác có nhiều đóng góp vào hoạt động Hội và vào việc gìn giữ, phát triển, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga Trần Bình Minh chúc mừng các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của họ vào hoạt động Hội, góp phần gìn giữ, phát triển và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Ông Trần Bình Minh hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp giữa Hội và Đại sứ quán Nga tổ chức các hoạt động trong thời gian tới.

Hội Hữu nghị Việt - Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho công dân Nga - 2

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Vũ Huyến)

Thay mặt các cán bộ Nga được tặng Kỷ niệm chương, ông Vadim Bublikov, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam gửi lời cảm ơn Hội Hữu nghị Việt - Nga đã đánh giá cao những đóng góp của các công dân Nga công tác tại Việt Nam.

Ông Bublikov nhấn mạnh Kỷ niệm chương tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện tình cảm chân thành của các bạn Việt Nam với người Nga và đất nước Nga.

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga khẳng định cá nhân ông cũng như Đại sứ quán Nga tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Hữu nghị Việt-Nga tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực nhằm tăng cường giao lưu, sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

(Nguồn: Hội Hữu nghị Việt - Nga)
Bình luận
vtcnews.vn