Hội Hữu nghị Việt – Nga đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thời sự quốc tếThứ Ba, 05/05/2020 12:31:52 +07:00
(VTC News) -

Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân, Hội Hữu nghị Việt – Nga vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý do Nhà nước trao tặng.

Phần thưởng cao quý

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt - Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt - Nga (23/5/1950 – 23/5/2020), Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng Hội Hữu nghị Việt – Nga phần thưởng cao quý.

Hội Hữu nghị Việt – Nga đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - 1

TBT Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với Hội Hữu nghị Nga Việt (1).jpg

Tại Quyết định  số 482/QĐ-CTN ngày 13/4, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng tập thể Hội Hữu nghị Việt - Nga  Huân chương Lao động hạng Nhì vì “đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các dự án hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga”.

Tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 26/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen cho ông Đỗ Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga, vì “đã có thành tích trong tổ chức triển khai các dự án hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga”.

Hội Hữu nghị Việt – Nga đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay ông Đỗ Xuân Hoàng trong lễ đón đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức LB Nga tại sân bay Vnukovo ở Matxcơva vào tháng 5/2019. (Ảnh: TTXVN)

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga, là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga nhiều năm nay.

Là một nhà doanh nghiệp tại Nga, ông có nhiều đóng góp quan trọng cho cộng đồng người Việt ở nước bạn; phối hợp, hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga trong nhiều hoạt động; nhiệt tình giúp đỡ Hội Hữu nghị Nga - Việt và các đoàn thể xã hội Nga.

70 năm hoạt động đoàn kết, hữu nghị

Cách đây 70 năm, gần 4 tháng sau khi Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt -  Xô chính thức được thành lập vào ngày 23/5/1950.

Chủ tịch đầu tiên của Hội là nhà cách mạng Tôn Đức Thắng.

Hội Hữu nghị Việt -  Xô góp phần to lớn vào việc phát triển, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân Liên Xô; động viên sự ủng hộ và viện trợ quý báu của Liên Xô đối với sự nghiệp kháng chiến và xây dựng đất nước Việt Nam.

Hội Hữu nghị Việt – Nga đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - 3

Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Nga V. Chernomyrdin ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga tại Matxcơva vào ngày 16/6/1994. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi Liên Xô tan rã, Hội Hữu nghị Việt - Xô tiếp tục hoạt động, nỗ lực giữ gìn, phát triển quan hệ với nhân dân Liên bang Nga và các nước cộng hòa Xô Viết trước đây.

Thời gian này, Hiệp hội những người Việt Nam tốt nghiệp đại học Liên Xô (Vinacorvuz) có nhiều đóng góp nổi bật, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ hữu nghị với các đối tác Nga và Liên Xô trước đây.

Ngày 19/12/1994, sau khi 2 nước ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Nga ra đời, kế thừa truyền thống và cơ cấu tổ chức của Hội Hữu nghị Việt - Xô, thúc đẩy hoạt động đoàn kết, hữu nghị với nhân dân Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Hội Hữu nghị Việt – Nga đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - 4

Đại hội V Hội Hữu nghị Việt - Nga  vào tháng 12/2016 thông qua Chương trình hành động toàn khóa. (Ảnh: Tiến Dũng)

Chủ tịch đầu tiên của Hội Hữu nghị Việt - Nga là Giáo sư Đặng Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ông Đặng Hữu cũng là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Xô từ năm 1988.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga hiện nay là ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (được bầu tại Đại hội đại biểu lần thứ V Hội Hữu nghị Việt - Nga ngày 10/12/2016).

Trong 70 năm hình thành và phát triển, tập thể Hội Hữu nghị Việt - Xô/Hội Hữu nghị Việt - Nga được tặng những phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam và Liên Xô:   

- Huân chương Lao động hạng Nhì (2020);

- Huân chương Lao động hạng Nhất (2015);

- Huân chương Độc Lập hạng Nhì (2003);

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008);

- Huân chương Hữu nghị giữa các dân tộc của Liên Xô (năm 1975).

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn