Hội hoa xuân TP.HCM có 'hàng' gì độc?

Thời sựThứ Năm, 17/01/2013 03:30:00 +07:00

(VTC News) - Tết Nguyên đán Quý Tỵ, TPHCM sẽ tổ chức Hội Hoa Xuân chủ đề “Thế nước và lòng dân” với tên gọi “Dáng đứng Việt Nam”.

(VTC News) - Tết Nguyên đán Quý Tỵ, TPHCM sẽ tổ chức Hội Hoa Xuân chủ đề “Thế nước và lòng dân” với tên gọi “Dáng đứng Việt Nam”.

Dự kiến, Hội Hoa Xuân Quý Tỵ 2013 sẽ được tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 5/2/2013 (nhằm ngày 25 tháng Chạp) đến ngày 16/2/2013 (nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng). 

Địa điểm tổ chức tại công viên Tao Đàn (quận 1). "Phụ họa" bên ngoài là khu vực xung quanh Công trường  Quốc tế với đủ loại hoa kiểng, cây xanh tô điểm thêm sắc xuân.

Tại đây sẽ được thiết kế 4 cổng chào với 4 chủ đề khác nhau. Trục chính vào đền Hùng là con đường hoa nhiều màu sắc, hồ sen, cuối cùng là tượng đài “Dáng đứng Việt Nam” - bản đồ Việt Nam trên nền hoa đỏ thắm.

Hướng cổng Nguyễn Thị Minh Khai được cách điệu bởi hình tượng linh vật của năm là rắn, với biểu tượng rắn y học tượng trưng cho sức khỏe được kết bằng kiểng và hoa; Cổng đường Trương Định với hai bên đường đi là lũy tre làng, nói lên sự an bình quê hương Việt Nam.

Bên trong sẽ chia thành nhiều khu dự thi với đa dạng thành phần hoa-chim-cá cảnh: hoa mai, cây quý hiếm, tiểu cảnh, bonsai, hoa lan, xương rồng, kiểng ghép, cá kiểng, cây nội thất,  hồ sen súng, hoa sứ, hoa ôn đới...

Hội Hoa Xuân còn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí như biểu diễn lân sư rồng, thi đấu cờ người, võ thuật cổ truyền, thư pháp, trà đạo, ẩm thực, múa rối, đờn ca tài tử, biểu diễn thời trang, ca nhạc...

 Tết Qúy Tỵ 2013, với chủ đề  “Thế nước và lòng dân” với tên gọi “Dáng đứng Việt Nam” sẽ thực sự khơi dậy niềm tự tôn, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên,
phát triển đất nước. Ảnh: H.C

Trong khi đó, tại Q.7, Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng tổ chức Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay với chủ đề "Hoa đồng cỏ nội" và phân bố theo bốn tiêu chí chính: Đường xuân, Bến xuân, Góp xuân và Vườn xuân.

Tất cả được trang hoàng bằng những tiểu cảnh đồng quê dân dã, giản dị và mộc mạc mang đậm tính nhân văn. Dự kiến có trên 500 gian hàng hoa, cây cảnh và 200 gian hàng đặc sản tết, cùng các tiểu vùng, tiểu cảnh tái hiện hình ảnh của quê hương Việt Nam qua các thời kì.

Khách tham quan còn tham gia các hoạt động như gánh hoa, mua bán trên thuyền, thả đèn hoa đăng. Ngoài ra, nơi đây còn có hẳn công viên rác tái chế, trưng bày hơn 200 sản phẩm độc đáo như kệ sách bằng thùng đàn guitar, dải phân cách giao thông bằng vỏ xe. Bên cạnh đó là tiếng hát quan họ Bắc Ninh và dân ca ba miền do các nghệ sĩ trình diễn hằng đêm, v.v...

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 3/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) tại khu Hồ Bán Nguyệt, Đô thị mới Phú Mỹ Hưng, kéo dài đến ngày 8/2 (tức 28 tháng Chạp), mở cửa tự do.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn