Hội đồng tối cao Crưm họp khẩn sau trưng cầu dân ý

Thế giớiThứ Hai, 17/03/2014 05:28:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin RIA nói Hội đồng tối cao Crưm tổ chức họp bất thường thông qua Nghị quyết về độc lập của nước cộng hòa tự trị này.

(VTC News) - Theo hãng tin RIA Novosti, tại kỳ họp bất thường Hội đồng tối cao Crưm vừa mới diễn ra hôm nay 17/3, đã có 85 đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết về sự độc lập của nước Cộng hòa tự trị này.

Sự kiện này đã được thông báo trên trang web chính thức của Hội đồng tối cao nước Cộng hòa tự trị Crưm. Thông báo này cũng nêu rõ:" Hội đồng tối cao nước Cộng hòa Crưm gửi tới Liên bang Nga đề nghị sáp nhập Cộng hòa Crưm vào thành phần Liên bang Nga như là một chủ thể mới với chính thể Cộng hòa".

Cộng hòa Crưm  cũng đề nghị Liên hợp quốc và các quốc gia khác trên thế giới công nhận nhà nước độc lập do nhân dân Crưm thành lập.

hội đồng tối cao crimea
Bên trong một phiên họp của Hội đồng tối cao Crưm 

Cũng tại phiên họp bất thường này, 85 đại biểu Hội đồng tối cao Crưm cũng đã thông qua Nghị quyết về cơ quan  đại biểu Cộng hòa Crưm. Nghi quyết này nêu rõ" Liên quan đến việc ra khỏi thành phần Ukraine và tuyên bố Cộng hòa Crưm là quốc gia độc lập, Hội đồng tối cao (Verkhovnaya Rada) Cộng hòa tự trị Crưm quyết nghị: Gọi cơ quan đại biểu Cộng hòa Crưm là Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Crưm (Quốc hội Cộng hòa Crưm )".

Các Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua.

Các đại biểu Hội đồng tối cao Crưm cũng nhất trí thông qua quyết định từ ngày 30/3, Crưm sẽ chuyển sang múi giờ Matxcơva.

Theo trang Newsru, bắt đầu từ ngày hôm nay, trên lãnh thổ Cộng hòa Crưm  luật pháp của Ukraine không còn hiệu lực, và các Quyết định của Hội đồng tối cao sau này 21/2 sẽ không còn được tuân thủ.

Các tài sản, cũng như tài chính của Ukraine trên lãnh thổ Crưm sẽ thuộc quyền sở hữu của Cộng hòa Crưm. Các công sở, cơ sở giáo dục, xí nghiệp cũng thuộc về nước Cộng hòa Crưm.

Ngày 16/3, nhân dân Cộng hòa tự trị Crưm đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả kiểm 100% số phiếu tại cho thấy 96,97% những người bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập lãnh thổ Crưm vào Liên bang Nga.

Phan Hồng Hà

Bình luận
vtcnews.vn