Hội An: Lập 2 chốt kiểm soát khu vực vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống

Tin tức 24h quaThứ Năm, 06/05/2021 14:09:37 +07:00
(VTC News) -

Nhằm phòng tránh dịch bệnh có nguy cơ lây lan, chính quyền TP Hội An, tỉnh Quảng Nam lập 2 chốt kiểm soát tại khu vực vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống.

Ngày 6/5, trả lời VTC News, ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, chính quyền địa phương đã lập 2 chốt kiểm soát tại khu vực vợ chồng anh N.T.N. (28 tuổi, BN2982) và chị L.T.D.S. (27 tuổi, BN2997, trú đường Nguyễn Phan Vinh, phường Cẩm An, TP Hội An).

Một chốt kiểm soát đặt tại đầu đường Nguyễn Phan Vinh, chốt còn lại ở số 103 Nguyễn Phan Vinh (giao nhau với đường Hai Bà Trưng). Đây là 2 lối dẫn vào khu vực sinh sống của vợ chồng N.

Hội An: Lập 2 chốt kiểm soát khu vực vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống - 1

Chốt kiểm soát đặt ở đầu đường Nguyễn Phan Vinh.

"Khu vực đang thuộc diện được kiểm soát có khoảng 20 hộ dân. Tại mỗi chốt kiểm soát, UBND phường Cẩm An bố trí lực lượng túc trực 24/24 với nhiệm vụ ngăn không cho người từ bên ngoài vào. Đối với những người dân bên trong 2 điểm chốt chặn, nếu có việc gì thực sự cần thiết mới được ra ngoài nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn", ông Lý nói.

Theo ông Lý, hôm qua (5/5), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hội An. Tại buổi làm việc, ông Thanh giao UBND TP Hội An thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. "Sau khi họp bàn, thành phố đang xem xét việc thực hiện xét nghiệm ở một số nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh như: Khu vực vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống, các địa điểm mà ca bệnh từng đến trước khi phát hiện mắc COVID-19. Hiện tại, UBND thành phố đang chờ báo cáo của Trung tâm Y tế để đưa ra quyết định", ông Lý thông tin thêm.

BN2982 được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào sáng 4/5 và đang được điều trị tại Đà Nẵng. Trong khi đó BN2997 được công bố mắc COVID-19 vào tối qua (5/5). Đến thời điểm hiện tại, 14 trường hợp thuộc diện F1 của BN2997 âm tính với SARS-CoV-2.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp