Học viện Tài chính: Tốt nghiệp 1 năm, tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt gần 100%

Giáo dụcThứ Hai, 26/03/2018 07:27:00 +07:00

Đại diện ban Quản lý đào tạo – Học viện Tài chính thông tin, sinh viên tốt nghiệp ra trường sau một năm có việc làm đạt tỷ lệ gần 100%.

TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính cho biết, dựa trên khảo sát của nhà trường, tỷ lệ sinh viên của trường tốt nghiệp ra trường sau một năm có việc làm đạt 97,72%.

ll

 TS Nguyễn Đào Tùng.

Về tuyển sinh, TS Tùng thông tin, năm nay nhà trường xét tuyển theo 3 phương thức.

Cụ thể, xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.

Năm 2018, Học viện Tài chính xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải Quốc gia, Quốc tế.

Còn thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT sẽ được ưu tiên xét tuyển theo nguyên tắc xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành phù hợp.

Ưu tiên cộng điểm thưởng vào điểm xét tuyển của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được. Theo đó, thí sinh đạt giải Nhất được cộng  2 điểm, giải Nhì cộng 1,5 điểm, giải Ba cộng 1 điểm và giải Khuyến khích cộng 0,5 điểm.

Được biết, điểm xét tuyển sẽ là điểm bình quân của ba điểm tổng kết 3 năm học THPT, có tính đến kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Video: Nhiều nữ sinh chấp nhận bị quấy rối tình dục để giữ việc làm lương cao

Trước tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng đông, TS Tùng cho biết: “Tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp hay dư thừa lao động chỉ rơi vào 3 năm suy thoái kinh tế.

Điều này là tình hình chung của thế giới. Tuy nhiên, sau 4 năm nữa, cơ hội việc làm rộng mở. Vì vậy, sinh viên bây giờ học ngành Kinh tế, sau 4 năm nữa rất dễ xin việc”.

TS Tùng cho biết thêm, năm 2018, Học viện Tài chính sẽ đặt ngưỡng điểm tối thiểu để xét tuyển là 17 điểm.

Thông tin từ Đại học Thương mại, trong 5 năm tới, ngành học của trường có khả năng xin việc cao là ngành Thương mại điện tử và 2 chuyên ngành Tài chính công và Kế toán công.

Trong 4 năm tới, sinh viên học 2 ngành học này khi ra trường rất dễ xin việc làm.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn