Học viện Cảnh sát nhân dân phong hàm sỹ quan cho hơn 1.000 học viên

Giáo dụcThứ Năm, 28/09/2017 18:24:00 +07:00

Trong lễ tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát nhân dân, hơn 1.000 học viên Việt Nam và học viên Lào đã được nhận bằng tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy khóa 2013-2017.

Sáng nay (28/9), Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức lễ bế giảng khóa D39 Việt Nam và D26 Lào hệ đào tạo đại học chính quy khóa 2013-2017.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Thiếu tướng Bùi Minh Giám (Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân) đã biểu dương thành tích xuất sắc của thầy và trò Học viện CSND đạt được trong 4 năm qua.

IMG_1087 18

Thiếu tướng Bùi Minh Giám chúc mừng các tân cử nhân. (Ảnh: Hồng Nam)

Thiếu tướng Bùi Minh Giám cũng động viên tinh thần các tân cử nhân khi về đơn vị công tác, yêu cầu các đồng chí tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống.

“Các chiến sỹ cảnh sát trẻ hãy phát huy tinh thần trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”, Thiếu tướng Giám nói.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang (Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân) cho biết, D39 là khóa học thứ 4 được tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, năm thứ 8 thực hiện đề án chuẩn đầu ra.

Đây còn là khóa học chính quy đầu tiên thực hiện chương trình đào tạo mới, rút ngắn thời gian đào tạo từ 5 năm xuống 4 năm của nhà trường.

dang minh khang 28

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang phát biểu tại lễ bế giảng

Sau quá trình đào tạo 4 năm đã có 43 học viên tốt nghiệp loại giỏi, 975 học viên đạt loại khá. Trong tổng số 1.034 sinh viên toàn khóa, có 1.001 sinh viên Việt Nam tham gia học tập để đạt các chuẩn đầu ra theo quy định của học viện và 30 sinh viên Lào được miễn thực hiện chuẩn đầu ra.

Kết quả, 999 sinh viên đã hoàn thành và đạt các chuẩn đầu ra về chính trị, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, võ thuật, bắn súng, lái xe ô tô. Ngoài ra, có 2 sinh viên chưa đạt chuẩn chính trị và lái xe ô tô, vì vậy không được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học.

Thiếu tướng Xuân Khang cho biết thêm, nhà trường đã xây dựng, đưa vào sử dụng hiệu quả thư viện điện tử hiện đại đầu tiên trong hệ thống các trường Công an nhân dân.

IMG_1085 21

Đại diện học viên phát biểu tại lễ bế giảng. (Ảnh: Hồng Nam)

IMG_1075 23

Học viên tuyên thệ. (Ảnh: Hồng Nam)

IMG_1071 24

Học viên được gắn quân hàm. (Ảnh: Hồng Nam)

IMG_1130 25

Có 1.001 sinh viên Việt Nam tham gia học tập để đạt các chuẩn đầu ra. (Ảnh: Hồng Nam)

IMG_1327 26

Học viên chụp ảnh cùng gia đình.  (Ảnh: Hồng Nam)

IMG_1165 27

Nhiều bạn cũng đến chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.  (Ảnh: Hồng Nam)

21768237_1381313421987394_5824619618861630191_n 10

 

22045831_1240132559466861_5808139842533290689_n 11

 Nhiều gia đình đã không quản ngại đường xa đến dự lễ bế giảng. 

Nguyen Hoang Ngoc (3) 12

 

22008365_505312256510368_5564965953136503829_n 13

 

Ton KT (5) 14

Nhiều học viên không giấu được cảm xúc trong ngày lễ tốt nghiệp.  (Ảnh: Toàn KT)

Ton KT (4) 15

Đối với các học viên, cầm trên tay tấm bằng sau 4 năm cố gắng đều thấy rất vui. (Ảnh: Toàn KT)

Ton KT (1) 16

  (Ảnh: Toàn KT)

Ton KT (3) 17

Nhiều phụ huynh đã phải dậy từ sớm để lên Hà Nội dự lễ bế giảng của con đúng giờ. (Ảnh: Toàn KT)

Video: Mãn nhãn màn lái xe phân khối lớn của nữ sinh cảnh sát

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn