Học viện BCTT: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo

Đời sốngThứ Bảy, 13/06/2020 22:53:56 +07:00

Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thể hiện quyết tâm khẳng định vị thế trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia.

Trong hai ngày 12 và 13/6/2020, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tiến hành họp trong hai phiên với chủ đề "Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện".

Đại hội có sự tham dự của 131 đại biểu triệu tập, gồm 12 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền khóa X đương nhiệm và 119 đại biểu được bầu từ Đại hội các Chi bộ trực thuộc.

Ngoài ra, Đại hội còn vinh dự đón tiếp các đại biểu khách mời tới từ Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện Văn phòng Đảng ủy, lãnh đạo các ban của Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện Khu vực I và Đảng ủy Học viện khu vực II; cùng các đại biểu, tổ chức đoàn thể, các đảng viên trẻ tiêu biểu đang làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Học viện BCTT: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo - 1

Toàn cảnh đại hội

Đồng chí Lưu Văn An - Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: "Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức với mong muốn đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tạo cơ sở, động lực, sức mạnh to lớn cho Đảng bộ Học viện tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức và tranh thủ thời cơ, những điều kiện thuận lợi, phấn đấu xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường đại học trong cả nước".

Quyết tâm khẳng định vị thế trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia

Tại Đại hội, đánh giá những thành tựu đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Lưu Văn An cho biết, Đảng bộ đã lãnh đạo cải tiến công tác tuyển sinh, tổ chức nhiều hình thức truyền thông tư vấn tuyển sinh và đạt được kết quả tốt; lãnh đạo đổi mới các chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy như triển khai hoạt động Tổ 3M, áp dụng phương thức đào tạo từ xa trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19…

Học viện BCTT: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo - 2

Đồng chí Lưu Văn An - Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại đại hội

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đổi mới công tác quản lý khoa học, nâng cao chất lượng và số lượng công trình nghiên cứu, đa dạng hóa các hình thức thông tin khoa học; tăng cường lãnh đạo hoạt động hợp tác quốc tế, tạo ra bước phát triển vượt bậc cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên, tạo động lực mạnh mẽ phát triển Học viện.

Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã chú trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết trong Học viện, xây dựng môi trường làm việc và học tập dân chủ, minh bạch và thân thiện; lãnh đạo đổi mới công tác tổ chức – cán bộ, thi đua – khen thưởng, sắp xếp lại một số đơn vị, chú trọng chất lượng trong tuyển dụng, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ…

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng; trong lãnh đạo hoạt động khoa học, thông tin khoa học, tạp chí cũng như những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể.

Về phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức nỗ lực phấn đấu, đổi mới toàn diện, quyết tâm xây dựng Học viện ngày càng vững mạnh, khẳng định vị thế trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia về đạo tạo giảng viên lý luận chính trị và cán bộ báo chí – truyền thông.

Giữ động lực khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, ý chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã quán triệt rất sâu sắc, khẳng định đây là cơ quan lý luận chính trị nhưng mang màu sắc của trường Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao công tác tuyển sinh, nhất là tuyển sinh năng khiếu. Số lượng tuyển sinh đảm bảo chất lượng, chặt chẽ và không để xảy ra sự cố.

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng và biểu dương Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền về những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, những gì đạt được mới chỉ là bước đầu, do đó, cần nghiêm túc nhìn nhận, giữ được động lực khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, ý chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền; quán triệt dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định số 145 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng thời gian tới, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ kế thừa truyền thống 58 năm với những thành tựu đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ này.

Tại sự kiện, Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền khóa mới và bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI hứa hẹn một nhiệm kỳ của sức mạnh trí tuệ, đoàn kết và quyết tâm đổi mới.

Đây cũng sẽ là cơ sở, động lực tạo nên sức mạnh to lớn cho Đảng bộ Học viện tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức và tranh thủ thời cơ, những điều kiện thuận lợi, phấn đấu xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường đại học trong cả nước.

(Nguồn: VTV)
Bình luận
vtcnews.vn