Học trò đồng bào Ca Dong, Quảng Nam no bụng, mát lòng ‘vượt vũ môn’

Giáo dụcThứ Năm, 27/06/2019 11:32:00 +07:00

Hàng trăm học sinh người đồng bào Ca Dong ở Quảng Nam được hỗ trợ đồ ăn, thức uống trong những ngày dự thi THPT Quốc gia.

Trưa 27/6, cùng với hàng trăm nghìn thí sinh trên khắp mọi miền đất nước, 166 em học sinh lớp 12 người đồng bào Ca Dong, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chính thức khép lại kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

si-tu-Ca-Dong (2)

Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2019, học sinh Ca Dong được hỗ trợ bánh mỳ, sữa, nước ngay trước điểm thi. 

Trong 3 ngày diễn ra các môn thi, hàng trăm học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi xa xôi của tỉnh Quảng Nam ắt hẳn cảm thấy ấm lòng trước tình cảm mà các anh chị cán bộ Huyện đoàn gửi trao.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (Phó Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My) chia sẻ, trước thềm diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, Huyện đoàn quyết định thành lập đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Nam Trà My.

“Trong những ngày qua, hàng chục đoàn viên, thanh niên túc trực ở trước điểm thi để hỗ trợ bánh mỳ, nước, sữa và các dụng cụ cần thiết như bút, thước cho thí sinh.

Hầu hết, con em đồng bào ở đây có hoàn cảnh khó khăn nên chương trình tiếp sức trên là hết sức cần thiết. Hy vọng, tất cả các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi lần này”, chị Trang nói.

si-tu-Ca-Dong (1)

Các sĩ tử ở vùng đất còn nghèo khó của tỉnh Quảng Nam ắt hẳn cảm thấy no bụng, mát lòng trước tình cảm mà anh chị bên Huyện đoàn Nam Trà My gửi trao. 

Kết thúc buổi thi cuối cùng vào trưa nay, hàng trăm học sinh đồng bào Ca Dong ùa ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi.

Có lẽ, dù cho kết quả thế nào đi chăng nữa, thì với sự đồng hành của anh chị đoàn viên trong những ngày qua, các sĩ tử ở vùng đất còn nghèo khó của Quảng Nam cũng đã no bụng, mát lòng khi trải qua kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn