Học sinh xin học vượt lớp: Sở GD chưa nhận được văn bản

Giáo dụcThứ Tư, 05/10/2011 06:33:00 +07:00

(VTC News)- Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết vẫn chưa nhận được văn bản của Q.Hải Châu về trường hợp xin học vượt lớp.

(VTC News) - Sáng 3/10, ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết vẫn chưa nhận được văn bản của Q.Hải Châu về trường hợp xin học vượt lớp của phụ huynh em Nguyễn Phúc Trường.

Theo đó, ngày 25/8/2011, bà Phan Thị Tư có đơn xin học vượt lớp cho con là Nguyễn Phúc Trường, học sinh lớp 1/6, Trường tiểu học Núi Thành (Đà Nẵng) do cháu Trường có khả năng học chương trình lớp 2.

Đơn xin vượt lớp của phụ huynh em Nguyễn Phúc Trường. 


Sáng 3/10, ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi có biết thông tin về trường hợp của em Nguyễn Phúc Trường trên báo chí. Tuy nhiên, hiện Sở vẫn chưa nhận được văn bản chính thức của UBND quận Hải Châu, phòng GD&ĐT quận về trường hợp này. Đây là trường hợp đầu tiên xin đề nghị học vượt lớp tại địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian qua”.

“Theo quy trình kiểm tra và xét học vượt lớp thì Phòng GD&ĐT sẽ phối hợp cùng nhà trường tiến hành khảo sát, kiểm tra trình độ học sinh. Sau đó UBND quận sẽ xác nhận kết quả khảo sát và ra văn bản đề nghị Sở GD&ĐT xem xét. Căn cứ văn bản quả UBND quận, Sở GD&ĐT sẽ thành lập hội đồng khảo sát trình độ học sinh một lần nữa. Và căn cứ kết quả khảo sát, Sở GD&ĐT sẽ ra quyết định cho phép học sinh học vượt cấp”, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết thêm.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng vẫn chưa nhận được văn bản của UBND Q.Hải Châu về trường hợp của em Nguyễn Phúc Trường 


Trước đó, theo nguyện vọng của phụ huynh em Trường, trường Tiểu học Núi Thành cũng đã tiến hành khảo sát khả năng của học sinh Nguyễn Phúc Trường. Kết quả Trường có thể viết 90 chữ trong 20 phút-tương đương học sinh lớp 3 học xong học kỳ 1; Kiểm tra môn Toán ở cả hai trình độ cuối học kỳ II lớp 2 và cuối học kỳ I lớp 3, Trường đều đạt điểm 10. Trên cơ sở đó, nhà trường đã đề nghị phòng GD&ĐT Q.Hải Châu xem xét, tiến hành thành lập đoàn khảo sát khả năng của em Trường.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn