Học sinh xé đề cương Sử: Nhà trường, chuyên gia nói gì?

Giáo dụcThứ Hai, 08/04/2013 09:45:00 +07:00

(VTC News)- Lãnh đạo trường THPT Nguyễn Hiền lên tiếng xác nhận sự việc hàng trăm học sinh xé đề cương Lịch sử, còn các chuyên gia giáo dục thoáng buồn.

(VTC News)- Lãnh đạo trường THPT Nguyễn Hiền lên tiếng xác nhận sự việc hàng trăm học sinh xé đề cương Lịch sử, còn các chuyên gia giáo dục thoáng buồn.

Nhà trường nói gì?

Sự việc hàng trăm học sinh trường THPT Nguyễn Hiền (TP.HCM ) xé giấy (được cho là đề cương ôn tập môn Lịch sử) thả xuống sân trường gây xôn xao dân mạng, đã có rất nhiều ý kiến đưa ra xung quanh sự việc này.

Trên các diễn đàn mạng, hầu hết các ý kiến đều tỏ ra bất bình trước hành động “bột phát” của hàng trăm bạn trẻ. Tuy  nhiên, một số học sinh của trường lại chia sẻ trên trang cá nhân của trường THPT Nguyễn Hiền cho rằng trong đống giấy vụn được ném xuống sân trường không hoàn toàn là đề cương ôn luyện môn Lịch sử.
Học sinh xé đường cương Sử
Ông Nguyễn Cảnh Tân, hiệu trưởng THPT Nguyễn Hiền (TP.HCM) cho biết trong đống giấy vụn được ném xuống sân trường không chỉ có đề cương ôn luyện Lịch sử mà còn cả giấy vụn, tờ rơi, đề cương các môn học khác 
Sau khi sự việc được báo chí đưa tin, lãnh đạo trường THPT Nguyễn Hiền đã có những giải thích về hiện tượng này.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Cảnh Tân - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền thông tin những hình ảnh trên clip đã diễn ra vào giờ ra chơi buổi chiều ngày thứ Sáu (29/3). Sau khi biết không phải thi tốt nghiệp môn Lịch sử, nhiều học sinh đã quá vui mừng nên reo hò và lấy đề cương ôn tập môn Sử ném xuống sân trường.

 

Tôi quá buồn khi biết được thông tin này, buồn cho cả môn Lịch sử và người làm Sử

PGS.TS Phạm Xanh
 
Ngay lập tức, theo hiệu ứng, nhiều học sinh cũng đã ra ngoài hành lang để “hưởng ứng” bằng các giấy tờ có trên tay. Đó có thể là giấy nháp, sách báo, vở ghi hay các tờ rơi của các trung tâm luyện thi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã cho nhân viên của trường gom lại giấy rác được ném xuống sân trường. Sau đó, đích thân vị hiệu trường này đã đi hết 14 lớp 12 nhắc nhở và nói chuyện với các em học sinh.

Lãnh đạo nhà trường cũng yêu cầu một số em học sinh đã tham gia ném đề cương môn Lịch sử và các loại giấy vụn xuống sân trường để dọn dẹp vệ sinh.

Vị hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hiền khẳng định trong đống giấy được ném xuống sân trường không chỉ có đề cương môn Sử mà còn có đề cương nhiều môn khác, cả giấy vụn, giấy nháp, tờ rơi…

Khi được hỏi lý do vì sao lại có hành động bột phát như vậy, phần lớn các em cho biết đó là cách để giải tỏa áp lực tâm lý vì bị ức chế quá nhiều.
Học sinh xé đề cương môn Sử
Hình ảnh hàng trăm học sinh "bột phát" ném đề cương ôn tập Lịch sử và giấy vụn, tờ rơi xuống sân trường chiều 30/3

Lãnh đạo trường THPT Nguyễn Hiền cũng khẳng định đây chỉ là hành động bột phát của một số em lớp 12 chứ không phải tất cả học sinh tham gia. Nhiều lớp khác không biết sự việc này và không tham gia vào sự kiện. Trong khi đó, khi được nhắc nhở, nhiều em học sinh đã tỏ ra hối lỗi.

Vị hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hiền cũng lý giải rằng đa phần các em học sinh đều có tâm lý sợ thi môn Lịch sử. So với môn Lịch sử thì việc thi môn địa lý các em sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thi môn Lịch sử, học sinh phải nhớ nhiều sự kiện, con số. Vì vậy, khi biết rằng không phải thi tốt nghiệp môn Lịch sử, nhiều học sinh đã tỏ ra vui mừng.

Chuyên gia giáo dục nghĩ gì?


Sau khi được xem clip sự viêc trên báo chí, trả lời phỏng vấn phóng viên VTC News, PGS.TS Phạm Xanh (Khoa Lịch sử, ĐHQGHN) chia sẻ: “Tôi quá buồn khi biết được thông tin này, buồn cho cả môn Lịch sử và người làm Sử. Tất nhiên mình có thể nghĩ là đây là hành động bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng nếu không có chuyện bỏ môn Lịch sử trong kỳ thi sắp tới thì sẽ không có chuyện đó”.
Học sinh xé đề cương môn Sử
Các chuyên gia giáo dục cũng có những chia sẻ xung quanh sự việc này 

PGS.TS Phạm Xanh cho rằng, hiện tượng phản ánh trong clip đã thể hiện một thực thế hàng năm, nếu không thi tốt nghiệp môn lịch Sử, học sinh sẽ vứt cuốn sách Lịch sử một xó, nó không cần quan tâm nữa.

Trước ý kiến cho rằng các kiến thức lịch sử trong sách giáo khoa hiện nay quá nặng nề đối với học sinh, vị chuyên gia này lại có quan điểm ngược lại.

“Tôi cho rằng sách lịch sử không đến mức nặng. Mộ số nước khác như Mỹ, Pháp sách giáo khoa dày gấp 3-4 lần sách Việt Nam”. PGS Phạm Xanh nói.

Sau khi xem xong clip, vị chuyên gia lịch sử cho rằng không chỉ có mình ông buồn mà những người dạy lịch sử, nghiên cứu lịch sử đều hết sức buồn.

 

Việc làm này cũng đáng phê phán nhưng cũng nên thận trọng khi đánh giá là học sinh ghét môn Sử một cách quá đáng.

PGS Văn Như Cương
 
Có quan điểm tương đối thoáng hơn khi nhìn sự việc, PGS Văn Như Cương cho rằng sự việc vừa qua chỉ là một hiện tượng rất riêng của một trường.

“Có thể về mặt tâm lý khi không phải thi môn Sử là học sinh sướng rồi. Bởi thi môn Địa dễ ăn điểm hơn mộn Sử vì thi thi theo kiểu đọc Atlat” - Vị hiệu trưởng trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh lý giải.

PGS Văn Như Cương phân tích thêm: “ Việc xé tài liệu ấy thực ra là việc trẻ con bồng bột, rồi do tâm lý đám đông, một vài học sinh làm dẫn tới nhiều học sinh cũng làm theo”.

Việc làm này cũng đáng phê phán nhưng cũng nên thận trọng đánh giá là học sinh ghét môn Sử một cách quá đáng.

Vị hiệu trưởng này cũng lấy ra ví dụ minh họa: “Tôi nhớ cách đây 10 năm, khối 12 của một trường trong ngày đi học cuối cùng đã ném hết bài ghế từ tầng 3 xuống. Đó là hiện tượng cũng đáng sợ, nhưng cũng là tâm lý bồng bột nhưng không phải quy kết lên đánh giá là học sinh đang làm loạn".

Không cần kỷ luật

Tuy có tâm trạng buồn khi xem xong clip nhưng PGS Phạm Xanh vẫn có cái nhìn bao dung với các em học sinh: “Trong một chừng mực nào đó, hành động này của các em cũng đáng phê phán. Bởi đây là phản ứng không tốt, có sự lôi kéo của bạn bè. Tuy không cần phải kỷ luật nhưng nên phê phán, để các em năm sau sẽ không có hành động tương tự như vậy".

Cũng đồng tình với ý kiến này, PGS Văn Như Cương cho rằng cần phải có hình thức nhắc nhở để các em học sinh các khóa sau không tái diễn hành động bồng bột này.

Cũng có cách giải quyết tương tự, ông Nguyễn Cảnh Tân - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền cho biết hành động rả rác xuống sân trường cũng không nằm trong hành vi chịu mức sử phạt nghiêm khắc hay kỷ luật của nhà trường.

Vì vậy, lãnh đạo nhà trường đã tiến hành nhắc nhở, giáo dục các em học sinh trong chính buổi học chiều thứ Sáu 30/3.

Bạn đọc chia sý kiến về sự việc vừa qua xin gửi vào ô bình luận cuối bài viết. Trân trọng!

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn