Học sinh trung học tranh biện các vấn đề mang tính toàn cầu

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 13/06/2022 15:56:00 +07:00
(VTC News) -

Trường phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring vừa tổ chức giải tranh biện theo mô hình Nghị viện Anh cho học sinh THCS và THPT tại Việt Nam.

Giải đấu lần thứ 3 tổ chức thu hút gần 300 tranh biện viên, giám khảo và quan sát viên tham gia từ các trường trung học trên toàn quốc tham gia.

Giải đấu diễn ra liên tục trong 2 ngày (11 và 12/6) với 5 vòng thi loại, tứ kết, bán kết và chung kết của hai bảng Anh và Việt. Đề thi của vòng tranh biện đề cập những vấn đề như: chính trị, chiến tranh, tâm lý và giáo dục.

Mùa giải năm nay chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao mới nổi đến từ khối 7 và 8. Các bạn không ngừng rèn luyện và xuất sắc chinh phục các giải tranh biện viên nhỏ tuổi xuất sắc (Best Junior Speaker) ở cả hai bảng tiếng Anh và tiếng Việt.

Học sinh trung học tranh biện các vấn đề mang tính toàn cầu - 1

Các thí sinh tham gia cuộc thi tranh biện.

Đại diện đội quán quân bảng tiếng Anh - Đội DGS-3 chia sẻ: “Chúng em phải xem rất nhiều các giải tranh biện để học hỏi từ những người đi trước. Tranh biện cũng giúp bọn em không sợ sai. Vì nếu mình bày tỏ ý kiến của mình chưa đúng thì có người khác phản biện và góp ý lại cho mình. Đồng thời, chúng em không sợ thua vì phải thua rất nhiều thì mới có thể chiến thắng”.

Phan Thế Việt - Top 1 Best Speaker bảng tiếng Anh - thành viên Câu lạc bộ DSOW đến từ Wellspring chia sẻ: “Năm thứ 3 tham gia, em luôn thấy VBC là giải tranh biện rất đặc biệt.  VBC cho em nhiều kinh nghiệm và những câu chuyện đáng nhớ trên con đường tranh biện”.

VBC được coi là giải đấu tranh biện theo Nghị viện Anh có quy mô toàn quốc. Các câu lạc bộ tranh biện sẽ mang đến những thành viên tốt nhất của mình để thi đấu cạnh tranh giành được chức vô địch, mang về vinh quang cho đơn vị - trường của mình. Đây cũng là giải đấu mang tính chuyên môn cao, giúp các thí sinh khẳng định vị thế và có thể coi là một “bệ phóng” giúp các bạn học sinh vươn tầm quốc tế.

Ngô Minh Kiên, Chủ tịch Gấu Debate chia sẻ: “Tranh biện ở Việt Nam vẫn còn là bộ môn tương đối mới dù đang dần phát triển lên cao hơn khi mọi người biết đến tranh biện nhiều hơn, muốn học hỏi về tranh biện nhiều hơn. Giải đấu tranh biện như VBC là cơ hội lớn để các bạn có thể thử sức, cạnh tranh với nhau. Những thành tích cá nhân như Vô địch VBC, Top 10 VBC, cá nhân nói tốt nhất hay top giám khảo xuất sắc cũng là minh chứng cho trình độ chuyên môn của các bạn để khẳng định vị trí trong cộng đồng tranh biện".

Thầy Nguyễn Vĩnh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Wellspring chia sẻ, các cuộc thi tranh biện như VBC và phát triển khả năng tranh biện là yếu tố quan trọng trong giáo dục. “Các cuộc thi tranh biện như VBC giúp các em rèn luyện tư duy phản biện và tư duy logic, đặc biệt là tư duy đa chiều trong cách nhìn nhận vấn đề.

Về kỹ năng, khi tham gia tranh biện, các học sinh thể hiện khả năng thuyết trình, khả năng trình bày các vấn đề mạch lạc, logic, rõ ràng. Khả năng các bạn cần có được cũng như phải thể hiện được khi thuyết trình đó là sự quyết tâm mạnh mẽ khi đưa ra quan điểm cũng như luận điểm của mình.

Quan trọng hơn tất cả, theo tôi nghĩ, tranh biện giúp cho học sinh có được suy nghĩ độc lập và trình bày suy nghĩ đó một cách thuyết phục nhất, sáng tạo nhất theo quan điểm riêng của mình theo các quy trình - quy định của luật tranh biện cụ thể”.

Học sinh trung học tranh biện các vấn đề mang tính toàn cầu - 2

Học sinh tham gia tranh biện.

Đồng thời, thầy Vĩnh Sơn cũng cho biết, trường THPT Wellspring đã và đang đưa vào chương trình đào tạo những mô hình tranh biện phù hợp với học sinh trung học: “Trong những năm tới THPT Wellspring sẽ đưa tranh biện vào thành một môn học. Chúng tôi tin chắc rằng việc đưa tranh biện thành một môn học của nhà trường sẽ không chỉ giúp việc học tập của học sinh càng ngày tốt hơn mà quan trọng, chúng tôi mong muốn các bạn học sinh có thêm được nhiều kỹ năng tư duy, đặc biệt tham gia sân chơi tranh biện chuyên nghiệp như VBC".

Nhi Nhi
Bình luận
vtcnews.vn