Học sinh tiểu học vác chăn màn, vượt núi đến trường

Giáo dụcThứ Năm, 26/03/2015 07:40:00 +07:00

Để có thể đến trường, những trẻ em tại nhiều tỉnh vùng sâu vùng xa của Trung Quốc phải vượt qua rất nhiều trở ngại

Hình ảnh một nam sinh đang vác theo chăn màn cá nhân vượt qua một hẻm núi thuộc một khu tự trị ở Quảng Tây để đến trường Nongyong. Được biết, ngôi trường nhỏ này đang là nơi học của khoảng 250 học sinh lân cận.

Hình ảnh một nam sinh đang vác theo chăn màn cá nhân vượt qua một hẻm núi thuộc một khu tự trị ở Quảng Tây để đến trường Nongyong. Được biết, ngôi trường nhỏ này đang là nơi học của khoảng 250 học sinh lân cận.

Con đường từ nhà đến trường của các học sinh trường Nongyong hết sức khó khăn và vất vả, thậm chí chứa đựng nhiều nguy hiểm.

Con đường từ nhà đến trường của các học sinh trường Nongyong hết sức khó khăn và vất vả, thậm chí chứa đựng nhiều nguy hiểm.

Đây là quang cảnh một số tòa nhà mới đang được xây dựng quanh trường tiểu học Nongyong.

Đây là quang cảnh một số tòa nhà mới đang được xây dựng quanh trường tiểu học Nongyong.

Một bé gái đang đặt những hộp đồ ăn vào nồi hấp lớn tại nhà bếp của trường tiểu học Nongyong. Được biết, ngôi trường này xây dựng từ năm 1964 và hiện đang xuống cấp trầm trọng.

Một bé gái đang đặt những hộp đồ ăn vào nồi hấp lớn tại nhà bếp của trường tiểu học Nongyong. Được biết, ngôi trường này xây dựng từ năm 1964 và hiện đang xuống cấp trầm trọng.

Các học sinh đang vui đùa trong giờ giải lao tại khoảng sân trường mới vừa xây tại trường tiểu học Nongyong.

Các học sinh đang vui đùa trong giờ giải lao tại khoảng sân trường mới vừa xây tại trường tiểu học Nongyong.

Một học sinh đang gội đầu dưới sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp. Ảnh chụp tại trường tiểu học Nongyong.

Một học sinh đang gội đầu dưới sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp. Ảnh chụp tại trường tiểu học Nongyong.

Bức ảnh chụp ngày 27/1/2015 cho thấy cảnh tượng xunh quanh bắt mắt của ngôi trường khi về đêm.

Bức ảnh chụp ngày 27/1/2015 cho thấy cảnh tượng xunh quanh bắt mắt của ngôi trường khi về đêm.

Bình luận
vtcnews.vn