Học sinh tiểu học Hà Nội nô nức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chưa từng có

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 11/05/2020 15:16:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng nay 11/5, hàng nghìn học sinh trường Tiểu học Bai Mai (Hà Đông, Hà Nộ) háo hức trở lại trường học sau thời gian dài tạm nghỉ dịch COVID-19.

 

Học sinh tiểu học Hà Nội nô nức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chưa từng có - 1

Các thầy cô giáo làm nhiệm vụ đón học sinh bên trong khu vực cổng trường lúc 7h sáng. Cô Mai Thị Lan Anh - Hiệu trưởng nhà trường đứng chào đón các em.

Học sinh tiểu học Hà Nội nô nức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chưa từng có - 2

Thầy cô trực tiếp ra tận xe của các bố mẹ bên ngoài cổng trường để đón học sinh vào, tránh ùn tắc trong giờ cao điểm đầu ngày. Một số học sinh lớp 1 còn rụt rè trong ngày đầu trở lại trường.

Học sinh tiểu học Hà Nội nô nức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chưa từng có - 3

Học sinh được thầy cô hướng dẫn xịt tay khử khuẩn, đo thân nhiệt sau khi qua cổng trường.

Học sinh tiểu học Hà Nội nô nức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chưa từng có - 4

 Học sinh xếp hàng kiểm tra thân nhiệt và rửa tay trước khi vào lớp.

Học sinh tiểu học Hà Nội nô nức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chưa từng có - 5

Các học sinh lớp 2 đang tham gia tiết sinh hoạt chào cờ online đầu tuần cùng trường. 

Học sinh tiểu học Hà Nội nô nức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chưa từng có - 6

Phần lớn mỗi học sinh đều được bố mẹ chuẩn bị sẵn một bình nước cá nhân.

Học sinh tiểu học Hà Nội nô nức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chưa từng có - 7

Học sinh hào hứng sau kỳ nghỉ dài được quay trở lại trường học.

Học sinh tiểu học Hà Nội nô nức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chưa từng có - 8

Cô Nguyễn Hải Yến – giáo viên phụ trách công tác bán trú lớp 1A8 bất ngờ khi được đại diện Ban phụ huynh của lớp mang hoa đến tặng sinh nhật. Học sinh cũng có những bức tranh tự vẽ tặng cô trong ngày đầu gặp lại.

Học sinh tiểu học Hà Nội nô nức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài chưa từng có - 9

 Học sinh dán những lời cảm ơn, tri ân gửi tới các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn