Học sinh thủ đô đầu trần, vô tư 'làm xiếc' trước cổng trường

Thời sựThứ Sáu, 06/11/2015 07:42:00 +07:00

Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở 3, dàn hàng ngang từ 3 tới 4 xe chạy song song trên đường…‘đại náo’ giao thông trước cổng trường sau giờ tan học.

(VTC News) – Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở 3, dàn hàng ngang từ 3 tới 4 xe chạy song song trên đường…‘đại náo’ giao thông trước cổng trường sau giờ tan học.

Mặc dù quy định xử phạt người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 10/4/2015, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử phạt và áp dụng nhiều biện pháp, chế tài để nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Tuy nhiên cho đến nay, tình trạng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra hết sức phổ biến.
Mặc dù quy định xử phạt người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 10/4/2015, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử phạt và áp dụng nhiều biện pháp, chế tài để nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Tuy nhiên cho đến nay, tình trạng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra hết sức phổ biến. 

Nhằm nâng cao ý thức về an toàn giao thông của các em học sinh, nhiều trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã áp dụng hình thức xử phạt hạ hạnh kiểm trong năm học, nhưng sau các đợt cao điểm xử phạt, tình hình vi phạm luật giao thông trong đó có việc không đội mũ bảo hiểm lại tiếp tục tái diễn.
Nhằm nâng cao ý thức về an toàn giao thông của các em học sinh, nhiều trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã áp dụng hình thức xử phạt hạ hạnh kiểm trong năm học, nhưng sau các đợt cao điểm xử phạt, tình hình vi phạm luật giao thông trong đó có việc không đội mũ bảo hiểm lại tiếp tục tái diễn. 

Tại một số trường THCS, THPT, tình trạng học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội MBH thường xuyên diễn ra. Trước cổng trường THCS Trưng Vương, THPT Trần Phú và THPT Việt Đức giờ tan học buổi trưa, đa số học sinh ra khỏi cổng trường bằng xe đạp điện, xe máy điện nhưng chỉ khoảng 60% trong số này đội MBH.
Tại một số trường THCS, THPT, tình trạng học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội MBH thường xuyên diễn ra. Trước cổng trường THCS Trưng Vương, THPT Trần Phú và THPT Việt Đức giờ tan học buổi trưa, đa số học sinh ra khỏi cổng trường bằng xe đạp điện, xe máy điện nhưng chỉ khoảng 60% trong số này đội MBH. 

Trước cổng trường THCS Trưng Vương, những tấm pano, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về ý thức an toàn giao thông được in rất lớn, tuy nhiên rất nhiều học sinh của trường lại vi phạm lỗi này.
Trước cổng trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) những tấm pano, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về ý thức an toàn giao thông được in rất lớn, tuy nhiên rất nhiều học sinh của trường lại vi phạm lỗi này. 

Hay chở 3, 4 chạy như bay trên đường.
Hay chở 3, 4 chạy như bay trên đường. 

Sau giờ tan học, nhiều đoàn học sinh đi xe đạp điện dàn hàng ngang từ 3 tới 4 xe cùng chạy song song trên đường gây cản trở giao thông.
Sau giờ tan học, nhiều đoàn học sinh đi xe đạp điện dàn hàng ngang từ 3 tới 4 xe cùng chạy song song trên đường gây cản trở giao thông. 

Nhiều giao đình còn cho phép con em mình điều khiển xe máy tới trường dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định.
Nhiều giao đình còn cho phép con em mình điều khiển xe máy tới trường dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. 


Mà không kiểm soát được hành vi của các em. Trong ảnh là một nhóm học sinh lạng lách, đánh võng rú ga gây náo loạn phố Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau giờ tan học buổi trưa ngày 5/11.
Trong ảnh là một nhóm học sinh lạng lách, đánh võng rú ga gây náo loạn phố Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau giờ tan học buổi trưa ngày 5/11. 

Một phụ huynh tới trường đón con nhưng cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Một phụ huynh tới trường đón con nhưng cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. 

Một phụ huynh tới trường đón con nhưng cả hai đều không đội mũ bảo hiểm
Quan sát không thấy bóng dáng của lực lượng CSGT, vị phụ huynh này còn chở 3, điều khiển xe chạy ngược chiều, những hành vi thiếu ý thức, văn hóa giao thông của các bậc cha mẹ khiến cho việc giáo dục các em ngày càng trở nên khó khăn hơn. 

Với hành vi không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách, học sinh, phụ huynh sẽ bị xử phạt mức trung bình từ 100 đến 200 nghìn đồng/lần vi phạm. Với học sinh các trường phổ thông trực tiếp vi phạm còn bị cảnh sát giao thông gửi thông báo đến Sở Giáo dục & Đào tạo để xử lý tiếp.
Với hành vi không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách, học sinh, phụ huynh sẽ bị xử phạt mức trung bình từ 100 đến 200 nghìn đồng/lần vi phạm. Với học sinh các trường phổ thông trực tiếp vi phạm còn bị cảnh sát giao thông gửi thông báo đến Sở Giáo dục & Đào tạo để xử lý tiếp. 


Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn