Học sinh Thái Lan được chọn học nghề từ lớp 8

Giáo dụcThứ Hai, 25/01/2016 06:18:00 +07:00

Học sinh Thái Lan được phân luồng ngay từ lớp 8 theo trung học phổ thông hoặc trung học dạy nghề.

(VTC News)- Học sinh Thái Lan được phân luồng ngay từ lớp 8 theo trung học phổ thông hoặc trung học dạy nghề.

Theo hiến pháp giáo dục cơ bản 12 năm là miễn phí cho mọi người dân Thái lan, trong đó có 9 năm bắt buộc.
Hệ thống giáo dục Thái Lan
Hệ thống giáo dục Thái Lan 

Giáo dục cơ bản gồm 6 năm tiểu học và 6 năm trung học ( 3 năm THCS và 3 năm THPT). Mẫu giáo cũng là một phần của hệ thống giáo dục tiền tiểu học và kéo dài 2-3 năm tùy địa phương.

Bắt đầu từ lớp 8 học sinh được phân ban theo trung học phổ thông hay trung học dạy nghề (hiện tại có 60% theo ban phổ thông).

Ở bậc THPT học sinh có thể lấy chứng chỉ dạy nghề (Bor Wor Saw), sau khi tốt nghiệp trung học có thể học tiếp các trường cao đẳng nghề lấy tiếp Bằng kỹ thuật (Bor Wor Chor).

Quản lý nhà nước về giáo dục do Bộ giáo dục thực hiện, đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục sau trung học có Ủy ban giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục phụ trách.

Minh Đức
 
Bình luận
vtcnews.vn