Học sinh lớp 9 đâm bạn trọng thương: Hai em chưa từng xảy ra mâu thuẫn

An ninh hình sựThứ Ba, 23/03/2021 12:23:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo trường THCS Hưng Khánh ở Yên Bái cho biết, 2 học sinh N.M.Đ. và N.M.P. quen biết nhau, chưa từng xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn.

Liên quan vụ việc học sinh lớp 9 đâm bạn trọng thương trong lúc trêu đùa, ngày 23/3, ông Mai Hữu Hùng - Hiệu trưởng trường THCS Hưng Khánh (xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, trường đã cho em N.M.Đ. (học sinh đâm bạn) nghỉ học để ổn định lại tâm lý.

Theo vị hiệu trưởng, từ trước đến nay, cả N.M.Đ. và N.M.P. đều là học sinh ngoan. Hai em quen biết nhau, chưa từng xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn trước đây.

"Vụ việc xảy ra rất may không gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện cả 2 gia đình học sinh N.M.Đ. và N.M.P. cùng nhà trường đều túc trực tại bệnh viện chăm sóc em P.

Đồng thời, 2 gia đình đều thống nhất không truy cứu vụ việc mà tập trung chăm sóc em P. để em sớm bình phục, quay lại trường tiếp tục học tập vì đang là những tháng cuối năm học", ông Hùng nói.

Học sinh lớp 9 đâm bạn trọng thương: Hai em chưa từng xảy ra mâu thuẫn - 1

Học sinh N.M.P. được cấp cứu tại Bệnh viện 500 giường TP Yên Bái.

Ngay khi vụ việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường lập tức họp để cắt cử cán bộ, giáo viên chăm sóc học sinh. Đồng thời, nhà trường cũng đến từng lớp học triển khai, quán triệt việc mang điện thoại, vật sắc nhọn, cháy nổ đến lớp và làm công tác tư tưởng đối với các em sau khi chứng kiến vụ việc.

Khoảng 11h45 ngày 20/3, các học sinh trường THCS Hưng Khánh vừa tan học đang chờ xe đưa đón ở cổng trường thì học sinh N.M.Đ. (SN 2006, học sinh lớp 9C) và học sinh N.M.P. (SN 2007) đều là học sinh trường THCS Hưng Khánh trêu đùa nhau và xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Lúc này, N.M.Đ. rút dao đút trong túi quần ra rồi đâm vào ổ bụng bên dưới trái của N.M.P. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Hưng Khánh nhanh chóng đưa P. đi cấp cứu tại Bệnh viện 500 giường TP Yên Bái.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn