Học sinh lớp 8 sát hại bạn rồi bỏ trốn

Pháp luậtChủ Nhật, 22/04/2012 06:30:00 +07:00

Đào Hoàng Bảo Phát tử vong do bị bạn, học lớp 8, dùng dao đâm vào ngực gây mất máu nhiều và tổn thương nội tạng.

Ngày 21/4, tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai xảy ra vụ án mạng làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15, người dân phát hiện có nhiều vết máu vương vãi trong đường hẻm nội bộ của ấp Đông Kim (xã Gia Kiệm) nên tổ chức đi tìm. Khi đến cách cổng Trường THCS Gia Kiệm khoảng 50m, người dân phát hiện một thiếu niên nằm gục giữa đường trong tình trạng thoi thóp, bèn lập tức đưa vào Trạm xá xã Gia Kiệm cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định người chết tên Đào Hoàng Bảo Phát (15 tuổi, quê Đồng Nai). Nguyên nhân tử vong do bị dao đâm vào ngực gây mất máu nhiều và tổn thương nội tạng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi can là Nguyễn Thái Sơn (15 tuổi, quê Đồng Nai, bạn của Phát), học sinh lớp 8, Trường THCS Gia Kiệm. Hiện Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo TNO


Bình luận
vtcnews.vn