Học sinh lớp 2 bị gãy chân trong sân trường: Chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an Hà Nội

Giáo dụcThứ Hai, 20/02/2017 16:26:00 +07:00

Toàn bộ hồ sơ vụ việc học sinh lớp 2 bị gãy chân trong sân trường đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự, PC45 (Công an Hà Nội).

 

Ngày 20/2, trả lời VTC News, Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc học sinh bị tai nạn gẫy chân tại trường Tiểu học Nam Trung Yên đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự, PC45 (Công an Hà Nội).

Thượng tá Minh cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, công an quận Cầu Giấy đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, do vụ việc có nhiều tình tiết mới phức tạp và sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ.

Việc chuyển hồ sơ toàn bộ sự việc lên Công an TP Hà Nội để đảm bảo cho quá trình điều tra được khách quan, đúng tiến độ.

tieu hoc nam trung yen 6

 Em Trần Chí Kiên đã bị gãy xương đùi sau khi bị ô tô đâm trong sân trường

Được biết, ngày 20/2, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cùng cán bộ Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy đã có buổi làm việc về vụ tai nạn của cháu Trần Chí Kiên tại trường tiểu học Nam Trung Yên.

Tuy nhiên, kết quả buổi làm việc chưa được thông tin đến báo chí bởi vụ việc vẫn đang chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Trong khi đó, anh Trần Chí Dũng, bố của cháu Trần Chí Kiên cho biết vụ tai nạn có nhiều uẩn khúc nên gia đình đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho cháu Kiên.

Cũng trong ngày 20/2, gia đình anh Dũng sẽ đưa cháu Trần Chí Kiên đi giám định thương tật ở Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) để làm căn cứ giải quyết vụ việc.

Anh Dũng cho biết hiện cháu Kiên vẫn chưa thể trở lại học bình thường. Hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm vẫn phải đến nhà để dạy kèm cho Kiên. Dự kiến, đầu tháng 3/2017, cháu Kiên có thể trở lại trường học.

Trước đó, ngày 17/2, anh Trần Chí Dũng cũng đã lên tiếng phản bác những nội dung báo cáo của bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc về vụ việc.

Mẹ ôm Trần Chí Kiên khi em điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: NVCC 

Sự việc bắt đầu vào ngày 1/12/2016, em Trần Chí Kiên bị ngã gãy xương đùi tại trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Theo lời của Kiên, khi chạy về lớp, em va chạm với ô tô màu xanh nước biển đang di chuyển trong sân trường. Cháu Kiên nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác.

Tuy nhiên, bà Tạ Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng tiểu học Nam Trung Yên phủ nhận điều này. Sau đó, bà Ngọc còn tiến hành phát phiếu khảo sát đối với giáo viên và học sinh về vụ việc này. Kết luận khảo sát là 100% giáo viên, học sinh học sinh đều không nhìn thấy ô tô đi vào trong sân trường thời điểm xảy ra tai nạn. Đây là điều khiến dư luận rất bức xúc.

Video: Học sinh bị gãy chân trong sân trường: Vì sao chưa kỷ luật hiệu trưởng

Sau đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phải 3 lần nhắc nhở Chủ tịch UBND TP Hà Nội xử lý dứt điểm vụ việc.

Ngày 6/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội và các bên liên quan xem xét, đình chỉ chức vụ hiệu trưởng của bà Ngọc để chờ kết luận vụ việc.

Ngày 17/2 và 18/2, nhiều giáo viên liên tiếp lên tiếng khẳng định hiệu trưởng nhà trường báo cáo sai sự thật về vụ tai nạn.

Ngày 18/2, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong vụ nam sinh lớp 2 bị gãy xương đùi tại trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn