Học sinh lớp 11 lao xuống dòng nước lũ cứu thầy cô

Thời sựChủ Nhật, 20/09/2015 07:29:00 +07:00

Thấy thầy cô giáo đang mắc kẹt dưới dòng nước lũ, em Nguyễn Hữu Thắng không ngần ngại lao xuống dòng nước lũ cứu sống cả 2 người.

Thấy thầy và cô giáo gặp nạn, em Nguyễn Hữu Thắng, học sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh, đã bất chấp nguy hiểm lao xuống dòng nước lũ cứu sống cả hai người.

Vào khoảng 6h30 sáng 19/9, khi đang cùng bạn tới trường, em Nguyễn Hữu Thắng (học sinh lớp 11, trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) nghe tiếng kêu cứu giữadòng nước lũ.
Em Nguyễn Hữu Thắng (ảnh nhỏ) đã dũng cảm bơi ra cứu thầy cô gặp nạn. Ảnh lớn: Khu vực vợ chồng thầy Hữu gặp nạn
Em Nguyễn Hữu Thắng (ảnh nhỏ) đã dũng cảm bơi ra cứu thầy cô gặp nạn. Ảnh lớn: Khu vực vợ chồng thầy Hữu gặp nạn 

Thấy vợ chồng thầy Nguyễn Trần Hữu (dạy môn Toán) và cô Trần Thị Mạnh (dạy Giáo dục Công dân) đang chới với ở đoạn cống thoát lũ của tuyến đường Ân Phú - Cửa Rào (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang), Thắng liền lao xuống dòng nước lũ, bơi lại chỗ cô Mạnh đưa cô vào bờ an toàn.
Sau khi đưa cô Mạnh lên bờ, Thắng tiếp tục bơi ra cứu thầy Hữu, khi thầy đang bám vào chiếc thuyền gần miệng cống thoát lũ. Theo nhiều học sinh kể lại, nếu em Thắng không kịp thời bơi ra cứu, tính mạng thầy Hữu và cô Mạnh sẽ bị đe dọa vì bị cuốn vào cống thoát lũ.

Video: Chiếc ô tô bị cuốn bay trong cơn lũ

Thầy Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng trường THPT Cù Huy Cận, cho biết: Mấy ngày nay, do nước lũ dâng cao nên thầy Hữu, cô Mạnh phải tới trường bằng thuyền. Sáng nay, trên đường đến trường, thầy và cô gặp nạn. Nhận được tin báo, nhà trường đã tới thăm hỏi sức khỏe thầy cô và biểu dương hành động dũng cảm của em Thắng.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn