Học sinh Hà Nội sẽ thi 4 môn vào lớp 10 công lập

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 19/02/2021 16:04:00 +07:00
(VTC News) -

Năm 2021, học sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT công lập với 4 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thứ 4 sẽ được công bố vào cuối tháng 3.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập với 4 bài thi độc lập.

Ngoài ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, bài thi thứ tư sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân hoặc Địa lý. Môn thi thứ tư sẽ được công bố vào cuối tháng 3/2020.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. 

Học sinh Hà Nội sẽ thi 4 môn vào lớp 10 công lập  - 1

Học sinh thi vào lớp 10 năm 2020. (Ảnh minh hoạ: H.C)

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/ bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ và bài thi môn thứ tư sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Thí sinh sẽ làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + (Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên.

Dự kiến lịch thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm nay được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/5. 

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã trình phương án thi tuyển vào lớp 10 lên UBND TP. Trường hợp trong vài ngày tới, dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, học sinh có thể đi học bình thường, Hà Nội vẫn sẽ thi vào lớp 10 bằng 4 môn thi.

Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn nữa, Sở sẽ trình UBND thành phố xem xét điều chỉnh số môn thi. Tuy nhiên thi 3 hay 4 môn, học sinh vẫn phải học và thi thực chất. Quan điểm của Sở là mong muốn học sinh đạt được trình độ cao nhất. Các em học thế nào sẽ thi đúng như vậy, không đánh đố. 

Năm 2020, ảnh hưởng dịch COVID-19, học sinh phải nghỉ dài ngày và học trực tuyến tại nhà, do đó Hà Nội quyết định tổ chức thi vào lớp 10 trường THPT công lập Hà Nội thực hiện 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh.

 

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp