Học sinh giỏi quốc gia ở Tây Ninh rớt tốt nghiệp do bị chấm sai điểm

Giáo dụcThứ Tư, 31/07/2019 10:50:00 +07:00

Trước khi phúc khảo, Lê Quang Kỳ bị 3 điểm 0 môn Lý, Hoá, Sinh - là thí sinh duy nhất của trường chuyên bị rớt tốt nghiệp.

Sáng 31/7, bà Bành Thu Thảo (Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh) cho biết, sau khi phúc khảo, điểm số của Lê Quang Kỳ ở 3 môn Lý - Hoá - Sinh lần lượt là 8,5-5,75-6,25 (điểm lấy xét tốt nghiệp bài thi khoa học tự nhiên là 6,8). Theo tổ hợp xét tuyển vào đại học mà Kỳ đăng ký ở khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh), điểm số là 26,1.

"Hai năm liên tiếp 2018-2019, Kỳ đạt giải khuyến khích môn Tin học cấp quốc gia nên em học tốt ở các môn tự nhiên", bà Thảo nói. Khi nhận kết quả điểm thi THPT quốc gia của Kỳ hôm 14/7, nhà trường tin là có sự nhầm lẫn.

Sở giáo dục - Đào tạo tỉnh Tây Ninh và nhà trường đã gặp Kỳ để trấn an em yên tâm làm đơn phúc khảo, chờ kết quả chính thức để xét tuyển đại học. Trong thời gian chờ đợi, Kỳ ổn định tâm lý. Cậu đang chuẩn bị nhập học Đại học FPT - trường mà em được tuyển thẳng trước đó.

hocsinh

Lễ tuyên dương học sinh giỏi quốc gia năm 2019 của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha. (Ảnh: THPT chuyên Hoàng Lê Kha)

Trước đó, Tây Ninh có 95 bài thi được đề nghị chấm phúc khảo, trong đó có 58 bài bị điểm 0 tất cả môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp. Sở giáo dục - Đào tạo xác định, đây là điều bất thường, vì không thể có chuyện một thí sinh thi tổ hợp 3 môn (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội) mà không làm được bất kỳ câu hỏi nào. Sở đã báo cáo Bộ GD&ĐT, đồng thời đề nghị các đơn vị động viên thí sinh bình tĩnh, làm đơn phúc khảo.

Kết quả phúc khảo, tất cả các bài này tăng điểm mạnh. Có trường hợp được tăng 8,75 môn giáo dục công dân; môn Địa tăng 5,25 và Sử tăng 3,5 điểm. Một em khác được tăng 8 điểm môn giáo dục công dân; Địa tăng 7,5 và Sử tăng 5,75.

Điểm thi ở Tây Ninh do trường Đại học công nghệ Đồng Nai chủ trì chấm các môn trắc nghiệm. Theo Bộ giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân các bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 bởi thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án. Sự việc này là hiện tượng cá biệt, chỉ xảy ra ở Hội đồng thi Tây Ninh.

Năm nay Tây Ninh có hơn 8.700 thí sinh dự thi THPT quốc gia với hơn 20.000 bài thi trắc nghiệm.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn