Học sinh đãi vàng trên sông A Vương

Giáo dụcThứ Sáu, 01/03/2013 07:08:00 +07:00

Hằng ngày trên dòng sông A Vương đoạn chảy qua thị trấn Tơ Viêng (huyện Tây Giang, Quảng Nam) có hàng chục phu vàng là học sinh vùng cao người dân tộc Cơ Tu

Hằng ngày trên dòng sông A Vương đoạn chảy qua thị trấn Tơ Viêng (huyện Tây Giang, Quảng Nam) có hàng chục phu vàng là những học sinh vùng cao người dân tộc Cơ Tu tranh thủ một buổi đến lớp còn một buổi đi đào đãi vàng.

Một nhóm học sinh cấp III đãi vàng trên sông A Vương đoạn chảy qua thị trấn Tơ Viêng - Ảnh: THANH BA

“Học ở trường buổi sáng, buổi chiều em và các bạn rủ nhau đi đãi, có khi cả nhóm rủ nhau bỏ học để đãi cả ngày. Năm nào vào thời điểm này chúng em cũng đi mót vàng đổi tiền phụ giúp ba mẹ mua gạo” - em Bhling Ga, một học sinh trường cấp II đang theo học nội trú ở thị trấn, cho biết.

Ông Huỳnh Kim Tín, trưởng Phòng Giáo dục huyện Tây Giang, cho biết: “Việc học sinh vùng cao Tây Giang đi đào đãi vàng trở thành thực trạng tồn tại nhiều năm qua. Chúng tôi đã vận động bà con đồng bào dân tộc không cho con em đi đãi vàng thuê hay đãi trộm của các doanh nghiệp đã đầu tư khai khoáng. Tuy nhiên cứ thời điểm này hằng năm thì một số em học sinh, đặc biệt là học sinh cấp II, cấp III lại đi mót vàng trên sông A Vương”.



Theo Thanh Ba/Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn