Học sinh có thêm cơ hội nhận bằng THPT Quốc tế Mỹ tại Việt Nam

Giáo dụcThứ Năm, 06/06/2019 11:38:00 +07:00

Hiện Việt Nam có tổng số 5 trường THPT tham gia chương trình Luyện thi Phổ thông Mỹ của Đại học Missouri.

Ngày 6/6, IvyPrep Education ký kết triển khai chương trình "Luyện thi bằng Phổ thông Quốc tế Mỹ của Đại học Missouri" cùng ba trường THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Hoàng Long và THPT Anhxtanh.

Bà Nguyễn Thị An Quyên - Giám đốc điều hành hệ thống IvyPrep Education khẳng định: “Chương trình luyện thi bằng Phổ thông Mỹ của Đại học Missouri được thiết kế cho học sinh đang học chương trình Việt Nam để tối ưu hóa lợi thế của các em học sinh ở trong nước, trao cho các em cơ hội ngang bằng việc đi du học với chi phí hợp lý.

Nhiều học sinh đang học chương trình xác định được mục tiêu và vạch ra lộ trình vào các đại học hàng đầu của Mỹ như Stanford, Columbia, Cornell…”

anhxtanh

 Đại diện trường THPT Anhxtanh - ông Trần Bá Minh và đại diện tuyển sinh ĐH Missouri PGS.TS Zachary March.

Theo cam kết, chương trình vạch rõ lộ trình học tập trong 3 năm học: Điểm thi chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế TOEFL và SAT; xây dựng hồ sơ du học học bổng; tiếp xúc với phương pháp giáo dục Mỹ ngay từ giai đoạn cấp 3; kỹ năng, kiến thức tương đương học sinh phổ thông tại Mỹ; lợi thế cạnh tranh nổi bật khi xin học bổng hoặc visa du học.

Chỉ với 2-3 buổi học mỗi tuần, học sinh sẽ được học theo hình thức kết hợp (blended-learning) - tham gia giờ giảng trực tuyến và học tại lớp với cố vấn học tập cao cấp là các chuyên gia, giảng viên uy tín.

“Chúng em đã được học những môn học rất đặc biệt trong Chương trình luyện thi bằng Phổ thông Mỹ. Ví dụ, trong học kỳ 1 vừa qua, chúng em được học môn “tư duy phản biện”, sau khi học môn học này em cảm thấy cách nhận thức và tư duy các vấn đề trong cuộc sống và xã hội trở nên toàn diện hơn.

Qua đó, phần nào giúp em học tốt hơn các môn học trên lớp cũng như trau dồi tính tự giác, nghiên cứu kỹ các vấn đề trong quá trình học tập", em Nguyễn Thiên Ngọc - học sinh Chương trình luyện thi bằng Phổ thông Mỹ chia sẻ.

Chương trình Luyện thi Phổ thông Quốc tế Mỹ khai giảng thành công 2 khóa tại IvyPrep trên toàn quốc và đưa thành công chương trình học vào 2 trường THPT Alpha và THPT Newton, tổng số học sinh đang theo học chương trình là 600 bạn.

nguyen-tat-thanh-thpt 3

 Đại diện trường THPT Nguyễn Tất Thành - bà Nguyễn Thị Thu Hà và đại diện tuyển sinh ĐH Missouri PGS.TS Zachary March.

Lý do khiến chương trình được nhiều trường và học sinh lựa chọn đó là, phụ huynh có mục tiêu cho con đi du học, chương trình học hấp dẫn, mang tính thực tế và trải nghiệm cao không nặng nề như chương trình trên lớp, mức chi phí hợp lý.

Đặc biệt, giá trị mang lại còn giúp học sinh đến gần hơn với trình độ tiếng Anh “native speaker - người bản xứ”, tiếp cận sớm với nền giáo dục tiên tiến, nghĩ-tư duy bằng tiếng Anh, làm việc bằng tiếng Anh.

Quyền lợi của học viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội nhận thêm 1 bằng THPT quốc tế Mỹ - lợi thế đi du học; đạt điểm đầu ra đầu ra (dự kiến) TOEFL iBT 100+, SAT 1350+; quyền ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Missouri; nhận học bổng lên đến 3,2 tỷ đồng từ danh sách 30 trường đối tác trong top 100 các trường đại học tốt nhất nước Mỹ.

Đánh giá về chương trình, PGS.TS Zachary March, khoa khoa học thông tin và công nghệ giáo dục, Giám đốc điều hành chương trình Luyện thi Bằng Phổ thông Mỹ, Đại học Missouri cho biết, có nhiều chương trình tuyển thẳng các em học sinh học chương trình luyện thi Bằng Phổ thông Mỹ vào Đại học Missouri.

ivy-edu

 Đại diện trường THPT Hoàng Long - Bà Lê Ngọc Lan và đại diện tuyển sinh ĐH Missouri PGS.TS Zachary March.

"Các em chỉ cần hoàn thiện chương trình luyện thi Bằng Phổ thông Mỹ thì với tấm bằng này cùng điểm trung bình trung tích lũy đánh giá học sinh theo hệ thống giáo dục Mỹ - GPA và các chứng chỉ Tiếng Anh các em hoàn toàn có thể được tuyển thẳng vào trường Đại học.

Điều này đồng nghĩa với việc có những em học sinh ngay từ lớp 9 đã có thể được tuyển thẳng vào trường Đại học Missouri với mức học bổng lên tới 5.000 USD”, PGS.TS Zachary March cho hay.

Bà Tanya Haeussler, Giám đốc phát triển kinh doanh chương trình luyện thi Bằng Phổ thông Mỹ, Đại học Missouri, Mỹ bày tỏ: “Chúng tôi không chỉ xây một chương trình giáo dục cho hôm nay, mà mong muốn tạo nên một chương trình giáo dục cho tương lai, kế thừa 180 năm lịch sử của trường Đại Học Missouri.

Chúng tôi luôn hướng tới những kỹ năng của thế kỷ 21 là những hành trang cần thiết của các em trong tương lai, trong đó có những kỹ năng như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tư duy phản biện. Sứ mệnh của chúng tôi là mong muốn đào tạo ra những em học sinh có tư duy phản biện sắc bén".

Linh Nhi
Bình luận
vtcnews.vn