Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 01/03/2021 11:23:00 +07:00
(VTC News) -

Trở lại trường ngày 1/3, học sinh Gia Lai thực hiện đo thân nhiệt, chào cờ trong lớp để phòng dịch COVID-19.

Video: Học sinh Gia Lai xếp hàng dài đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 1

Hôm nay (ngày 1/3), học sinh tại tỉnh Gia Lai đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Địa phương này đến nay ghi nhận 27 ca dương tính với SARS-CoV-2 (bao gồm cả những ca đã xuất viện).

Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 2
Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 3

Từ sáng sớm, các trường học tổ chức cho học sinh xếp hàng dài đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn trước khi vào lớp; các em học sinh 100% đeo khẩu trang khi tới trường và ngay cả khi học tập.

Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 4

Tại điểm trường THCS Nguyễn Du (TP Pleiku), các giáo viên thực hiện đầy đủ các bước đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp. 

Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 5
Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 6

Được trở lại trường sau 1 tháng nghỉ học vì địa phương ghi nhận các ca COVID-19, em Nguyễn Văn Hậu, học sinh lớp 11, Trường THPT Pleiku cho biết, bản thân rất vui mừng khi được gặp bạn bè để vui chơi, trao đổi kiến thức. Tuy vậy thì em cũng như các bạn vẫn sẽ tuân thủ giữ đúng khoảng cách an toàn trong lớp bằng việc đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.

Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 7

Đưa con tới trường sau một tháng nghỉ vì dịch bệnh, chị Nguyễn Hạnh Nguyên (31 tuổi, TP Pleiku) không khỏi lo lắng: "Tôi phải làm công tác tư tưởng lắm thì con mới chịu tới trường vì tôi đã quen với việc ở nhà trong 1 tháng nghỉ học vừa qua".

Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 8

Khác với những buổi sáng đầu tuần khác, giờ chào cờ được diễn ra độc lập tại từng lớp học để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 9

Thầy Nguyễn Anh Minh, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du (TP Pleiku) cho biết: “Để học sinh đến trường được an toàn, nhà trường đã triển khai công tác phòng, chống dịch từ cổng trường đến từng lớp học. Mỗi buổi học, chúng tôi đều cho học sinh xếp hàng đo thân nhiệt, đeo khẩu trang 100% khi học tập. Mỗi giáo viên chủ nhiệm đều trang bị cho mình một cuốn sổ nhật ký để ghi lại tình hình sức khỏe của từng em trong từng ngày, sẵn sàng cung cấp cho cơ quan y tế khi có yêu cầu”.

Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 10

 Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, các cơ sở giáo dục yêu cầu 100% học sinh đeo khẩu trang trong lớp học.

Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 11

 Tại các điểm trường xa xôi thuộc các xã biên giới, việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang khi tới trường cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai), 100% đều được trang bị khẩu trang khi ngồi học trong lớp.

Học sinh chào cờ trong lớp học ngày trở lại trường - 12

"Dù biết việc học tập đeo khẩu trang đối với các em học sinh cấp 1 gặp nhiều trở ngại nhưng để đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh thì đây là việc làm cần thiết", thầy Bùi Công Năm - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai) cho hay.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp