Học lớp 11 lỡ có bầu thì có thể kết hôn và khai sinh cho em bé được không?

Hòm thư pháp luật Thứ Tư, 29/03/2023 07:10:15 +07:00
(VTC News) -

Nam nữ cần đủ tuổi theo quy định mới có thể đăng ký kết hôn, nhưng nếu lỡ có bầu, đứa trẻ vẫn được đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi:

Luật sư cháu cháu hỏi, cháu đang 16 tuổi, đang học lớp 11 mà lỡ có bầu. Chúng cháu có thể kết hôn và khai sinh cho em bé được không?

Học lớp 11 lỡ có bầu thì có thể kết hôn và khai sinh cho em bé được không? - 1

Nam nữ cần đủ tuổi theo quy định mới có thể đăng ký kết hôn, nhưng nếu lỡ có bầu, đứa trẻ vẫn được đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật. (Ảnh minh họa).

Trả lời:

Ở những vụ việc học sinh mang thai ngoài ý muốn, mẫu số chung thường đến từ việc gia đình không biết, hoặc biết thì đã để lại hậu quả. Dậy thì sớm và giáo dục giới tính muộn đang là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc trẻ mang thai ngoài ý muốn.

Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình quy định độ tuổi kết hôn như sau: Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn.

Và nghị định 82/2020 cũng có quy định xử phạt về hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn có thể bị phạt vi phạm hành chính từ 1 đến 5 triệu đồng tùy trường hợp cụ thể.

Vì vậy, buộc những người đăng ký kết hôn phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi và không ghi nhận bất kì trường hợp ngoại lệ nào. Do đó, việc bạn gái đã mang thai nhưng chưa đủ tuổi kết hôn thì hai người vẫn không thể đăng ký kết hôn với nhau, các bạn cần đủ tuổi theo quy định mới có thể đăng ký kết hôn.

Mặc dù hai bạn chưa thể đăng ký kết hôn, nhưng con của bạn vẫn được đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật. Bởi khai sinh là một trong những quyền lợi chính đáng của trẻ em, không phân biệt trẻ em được sinh ra trong hoàn cảnh nào, kể cả bố mẹ của đứa trẻ chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn.

Việc mang thai ở độ tuổi học sinh tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về pháp lý cũng như sức khỏe cho các em học sinh. Chính vì vậy, xã hội hiện này rất cần các bậc phụ huynnh cùng với nhà trường quan tâm giáo dục về giới tính và sức khỏe sinh sản cho trẻ sớm hơn so với quan niệm trước đây.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Văn phòng luật sư Kết Nối

H.D
Bình luận
vtcnews.vn