Học kế toán, thực tập lắp linh kiện: Trường được tiền

Giáo dụcThứ Năm, 16/02/2012 07:16:00 +07:00

(VTC News) - Cử sinh viên đi thực tập tại nhà máy tập đoàn Hồng Hải, trường Công nghiệp Việt - Hung được nhận 400.000đồng/SV/tháng.

(VTC News) - Cử sinh viên đi thực tập tại nhà máy tập đoàn Hồng Hải, trường Công nghiệp Việt - Hung được nhận 400.000đồng/SV/tháng.


Nhập nhằng về tiền và lời hứa bảo vệ sinh viên

Lý giải về khoản tiền 400.000đồng/sinh viên/tháng mà phía tập đoàn Hồng Hải có trả cho nhà trường, ông Trí cho biết nhà trường không hề sử dụng khoản tiền đó vào các mục đích riêng mà một phần để trả cho giáo viên đi theo sinh viên, phần còn lại được đưa vào quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên.

“Khoản tiền đó sẽ được chuyển thẳng vào quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên của nhà trường. Quỹ này được sử dụng để trao học bổng cho các sinh viên giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, quỹ đang có khoảng 200 triệu đồng và để phục vụ các hoạt động của sinh viên”. Ông Trí cho biết.


Lương của công nhân mới làm là 2,4 triệu đồng trong khi lương của sinh viên thực tập chỉ là 1,6 triệu đồng đã khiến nhiều sinh viên có những so sánh  

Lãnh đạo nhà trường cũng cho rằng, việc sinh viên phản ánh thường xuyên phải làm tăng ca 2 tiếng đồng hồ, một số em đã ngất trong quá trình làm việc sẽ được nhà trường tiếp thu nghiêm túc và làm việc lại với phía tập đoàn Hồng Hải để bảo đảm quyền lợi cho các em.

Nhà trường hiện đang tiến hành xử lý kỷ luật đối với những giáo viên đi theo đoàn khi chưa hoàn thành trách nhiệm phổ biến quy định cho sinh viên và báo cáo trực tiếp về trường khi có các vấn đề phát sinh xảy ra như sinh viên thường xuyên phải tăng ca, một số sinh viên không đủ sức khoẻ đã ngất trong quá trình làm việc.

Để đảm bảo quyền lợi của các sinh viên, ông Trí khẳng định: “Nếu em nào cảm thấy việc thực tập không phù hợp thì nhà trường lập tức đưa các em về và tìm giải pháp thực tập khác”.

Liệu rằng có sự “bắt ép” như một số sinh viên phản ánh thông qua một bản “cam kết tự nguyện”, ông Trí tâm sự: “Các em phản ánh tới báo chí như vậy khiến tôi rất buồn. Mong muốn của mình là muốn tốt cho sinh viên nhưng giờ đây lại để các em hiểu lầm như thế. Sinh viên của chúng ta ngày nay cũng đã khác, chúng ta cũng không thể áp đặt, bắt ép sinh viên điều gì được”.

Hợp đồng ký giữa nhà trường và công ty quy định “Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng này thì phải bồi thường 10% tổng số lương tổng số học sinh trải nghiệm cho bên kia”.

Trước câu hỏi của phóng viên, liệu điều này là nguyên nhân khiến nhà trường lo lắng trong quá trình đưa sinh viên về, ông Trí khẳng định: “Mong muốn của mình là tốt đẹp. Nếu sinh viên muốn rút thì nhà trường sẵn sàng cho các em rút. Nhà trường cũng sẵn sàng đề bù hợp đồng để bảo vệ sinh viên”.


Sinh viên kế toán hệ cao đẳng của Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung mong muốn được thực tập đúng với chuyên ngành đào tạo (Ảnh minh hoạ) 

Chia sẻ về hướng giải quyết của sự việc, lãnh đạo nhà trường cho biết trong sáng qua 15/2 nhà trường đã cử đồng chí phó hiệu trưởng cùng các cán bộ phụ trách lên giải quyết sự việc để bảo vệ quyền lợi của sinh viên. Các sinh viên chỉ cần báo cáo vấn đề mình vướng mắc với các thầy cô thì nhà trường sẽ kiên quyết xử lý để bảo vệ quyền lợi cho sinh viên.

Trải nghiệm làm công nhân chỉ 10 ngày

Sau khi VTC News phản ánh sự việc, chiều 15/2, lãnh đạo trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung đã có những trả lời chính thức xung quanh sự việc một số sinh viên khoa kế toán hệ Cao đẳng (ĐH Công nghiệp Việt –Hung) phản ánh “bị ép” phải làm công nhân.

Sau khi nhận được phản ánh từ sinh viên và báo chí, ông Nguyễn Đức Trí (hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Việt – Hung) cho biết trong buổi sáng 15/2 đã có cuộc họp với lãnh đạo nhà trường và các bộ phận liên quan đến sự việc.

Sinh viên cao đẳng kế toán (ĐH Công nghiệp Việt Hung) cho rằng mình bị ép phải đi làm công việc của một công nhân (Ảnh minh hoạ)

Ông Trí cho hay, trong quá trình học tập, nhà trường có dành một khoảng thời gian để đưa sinh viên đi thực tập, trải nghiệm thực tế và đây là năm đầu tiên nhà trường đưa sinh viên lên thực tập có được trả lương. Trong khi đó, nếu như những năm trước, việc cử sinh viên đến thực tập tại các cơ sở ở xung quanh khu vực trường, nhà trường còn mất một khoản phí để trả cho nơi sinh viên đến thực tập.

Mục đích của việc thực tập nhằm giúp sinh viên trải nghiệm cuộc sống thực tế, rèn luyện tác phong công nghiệp, hiểu được quá trình sản xuất. Không phủ nhận việc thực tập tại các cơ sở khác cũng giúp sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp nhưng ông Trí cho rằng việc thực tập tại các cơ sở bên ngoài thường không hiệu quả. Các năm trước, nhiều sinh viên không đi thực tập mà về nhà, sát ngày nộp báo cáo thì đi xin dấu từ những chỗ quen nên không đạt chất lượng trong việc thực tập.

“Khi nhà trường phổ biến thông tin về thực tập, một số sinh viên đã vắng mặt nên không nắm được quy trình thực tập và thời gian như thế nào. Do vậy khi sinh viên xuống thực tập đã cảm thấy không phù hợp nên đã có những bức xúc”. - Ông Trí lý giải nguyên nhân sinh viên bức xúc.

Cũng theo ông Trí cũng, quy trình thực tập sẽ gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu trong khoảng 10 ngày, sinh viên sẽ được đưa vào vị trí công việc như một công nhân để trải nghiệm thực tế.

Đây được xem là một sự đóng vai để giúp các em hiểu được quy trình sản xuất và quản lý như thế nào. Sau 10 ngày trải nghiệm thực tế, các sinh viên có thể lựa chọn tiếp tục làm việc tại dây chuyền hoặc không làm. Giai đoạn thứ hai, sinh viên sẽ được thực tập đúng với chuyên môn của mình.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho rằng, việc sinh viên kế toán cho rằng mình sẽ phải làm việc mãi như một công nhân là do các thầy cô đã phổ biến không rõ, khiến sinh viên bức xúc.

Tuy nhiên, lãnh đạo trường ĐH Công nghiệp Việt Hung cũng thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của mình: “Chúng tôi cũng có lỗi là đã không phổ biến đến nơi đến chốn, không nói rõ để sinh viên hiểu dẫn tới việc các em hiểu lầm”.

VTC News sẽ thông tin tiếp về việc này.

Sinh viên còn băn khoăn với cách xử lý sự việc của nhà trường xin gửi ý kiến vào ô thảo luận cuối bài viết.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn