Hoàng Vũ Samson: 'Bầu Đoan có tiền, quyền và có lẽ muốn thể hiện điều đó'

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 01/04/2021 11:26:00 +07:00
(VTC News) -

Hoàng Vũ Samson cho rằng ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Thanh Hoá, đang huỷ hoại hình ảnh của mình và sẵn sàng khởi kiện ra toà.

"Tôi không biết họ có mời công an thật hay không. Nếu có công an đến điều tra thì tốt thôi", Hoàng Vũ Samson chia sẻ.

Tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria này vừa bị CLB Đông Á Thanh Hóa kỷ luật nội bộ bằng việc loại khỏi đội hình chính vì lý do chuyên môn và thái độ thi đấu không tốt. Thậm chí, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch đội bóng, còn nghi ngờ Samson tiêu cực và dọa mời công an điều tra.

Tiền đạo 32 tuổi khẳng định không có chuyện anh bán độ hay cố ý câu thẻ để không phải thi đấu. Samson sẵn sàng chấp nhận để công an điều tra và có thể kiện ngược lại ban lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa.

Hoàng Vũ Samson: 'Bầu Đoan có tiền, quyền và có lẽ muốn thể hiện điều đó' - 1

Samson bị VFF treo giò 3 trận và CLB Thanh Hóa kỷ luật nội bộ.

"Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi không bán độ trận nào. Nếu họ gọi công an thì càng tốt hơn. Tôi có thể kiện họ vì họ muốn hủy hoại hình ảnh của tôi. Tôi luôn rất nỗ lực. Tôi chiến đấu vì đội bóng. Họ mời công an cũng được thôi. Tôi sẽ làm việc với luật sư", Samson cho biết.

"Họ sẽ phải xin lỗi và bồi thường vì làm tổn hại danh tiếng của tôi. Tôi chưa từng thi đấu tiêu cực ở các đội bóng trước đây và không làm vậy với Thanh Hóa".

Samson cho rằng việc lãnh đạo CLB nghi ngờ tiêu cực, muốn mời công an điều tra nhưng lại chia sẻ với báo giới khi chưa có bằng chứng và kết luận là hành động không công bằng đối với anh.

"Sau trận gặp Đà Nẵng, VFF đã phạt tôi. Bầu Đoan rất tức giận. Ông ấy nổi giận với cả đội. Tất cả chúng tôi đã rất nỗ lực, chiến đấu để chiến thắng. Nhưng ông ấy muốn hủy hoại hình ảnh của tôi. Tôi đã luôn muốn ghi bàn, sẵn sàng xả thân để ghi bàn. Nếu muốn đuổi tôi cũng được thôi. Bóng đá mà. Họ có thể thanh lý hợp đồng, trả đủ tiền cho tôi, và tôi đi. Ông ấy có tiền, quyền và có lẽ muốn thể hiện điều đó", tiền đạo của CLB Thanh Hóa bày tỏ.

Hoàng Vũ Samson: 'Bầu Đoan có tiền, quyền và có lẽ muốn thể hiện điều đó' - 2

Samson tranh bóng cao chân gây nguy hiểm cho thủ môn đối phương.

Nói về pha phạm lỗi với thủ môn Tuấn Mạnh của Đà Nẵng, tình huống khiến anh bị treo giò 3 trận, Samson khẳng định mình không có ác ý. Anh cũng phủ nhận cố tình câu thẻ để được nghỉ như nghi ngờ của bầu Đoan.

"Họp sau trận gặp Quảng Ninh và Hà Nội, tôi bị nhắc nhở vì va chạm với cầu thủ đối phương. Tôi không có ác ý. Nhưng bóng đá điều đó vẫn xảy ra. Có người nhắc tôi phải cẩn thận hơn. Tôi cũng đồng ý. Tôi chẳng muốn ai bị thương cả, ví dụ như đội Hà Nội toàn bạn bè của tôi", Samson phân trần.

Theo ông Cao Tiến Đoan, chính ban huấn luyện CLB Thanh Hóa đề xuất loại Samson khỏi đội hình để xem xét thái độ của tiền đạo này. Tuy nhiên, đội trưởng của đội bóng xứ Thanh cho biết HLV trưởng Ljupko Petrovic không chê trách mà chỉ động viên sau khi anh nhận án phạt treo giò 3 trận.

"HLV Petrovic nói với tôi chuyện đó là bình thường. Hiểu rằng tôi ham ghi bàn nên mới liều lĩnh. Ông ấy bảo hãy kiên cường và trở lại mạnh mẽ", Samson chia sẻ. Cầu thủ nhập tịch này cho biết anh vẫn tham gia tập luyện và họp chiến thuật với đội bóng và sẽ không chấp nhận việc bị đẩy xuống đội trẻ hay đội dự bị.

"Chuyện đó không chuyên nghiệp chút nào. Tôi sẽ không chấp nhận. Tôi đã ký hợp đồng để chơi ở V-League, không phải đội trẻ. Ở các nước khác, điều kiện tập luyện tốt, tôi có thể đồng ý xuống đội trẻ tập để giữ thể lực, nhưng ở đây thì tôi phải tập với đội chính", Samson nói.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn