Hoàng Văn Phúc ‘tát’ VFF, U23 Việt Nam tất loạn

Thể thaoThứ Ba, 05/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Hôm nay (5/11), VFF sẽ có cuộc họp với HLV Hoàng Văn Phúc để thống nhất việc dẫn dắt U23 Việt Nam.

(VTC News) – Hôm nay (5/11), VFF sẽ có cuộc họp với HLV Hoàng Văn Phúc để thống nhất việc dẫn dắt U23 Việt Nam.


Trước khi trận chung kết BTV Cup 2013 diễn ra, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã tới khách sạn Becamex thăm và động viên toàn đội U23 Việt Nam. Tại cuộc gặp này, người đứng đầu VFF khẳng định sẽ phục chức HLV trưởng U23 Việt Nam cho HLV Hoàng Văn Phúc. Nhưng việc ông Phúc có tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam hay không, phụ thuộc vào chính quyết định của ông Phúc trong ngày hôm nay.

HLV Hoang Van Phuc
Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng trò chuyện cùng HLV Hoàng Văn Phúc (Ảnh: Quang Minh)

Điều gì xảy ra nếu ông Phúc từ chối? Câu trả lời có thể: U23 Việt Nam sẽ loạn!

Khi ông Phúc bị đình chỉ, ông đã tiết lộ chuyện nhiều cầu thủ khóc lóc dọa bỏ SEA Games. Nhưng ông can ngăn vì nếu làm thế, các cầu thủ sẽ tự hủy hoại tương lai của mình. Chuyện ông Phúc nói là có thật và điều ấy chứng tỏ, tầm ảnh hưởng của ông Phúc ở U23 Việt Nam lớn hơn cả VFF.

VFF nhìn thấy sự tiến bộ, tinh thần thi đấu hết mình của U23 Việt Nam sau khi ra án phạt với HLV Hoàng Văn Phúc tại BTV Cup. Nhưng VFF chẳng thể lấy đó làm mừng vội, bởi nhìn cách U23 Việt Nam thi đấu, sự quyết tâm lên cao tới mức quên luôn cả đôi chân cần phải giữ cho SEA Games đã cận kề, rồi cảnh chạy lên khán đài ôm chặt lấy HLV Hoàng Văn Phúc khi giành chiến thắng… Tất cả là vì ‘tướng’ Phúc chứ không hẳn vì VFF.

Ở khía cạnh chuyên môn khác. U23 Việt Nam vừa trải qua 14 trận bất bại và lên hình hài như hiện tại là cả một quá trình dài tập luyện với bàn tay nhào nặn của “tướng” Phúc. Bây giờ bỗng dưng một người khác (không phải là các trợ lý của HLV Hoàn Văn Phúc) được VFF “điều” thế chân, sao tránh được tâm lý bất phục trong đám học trò?

Quan trọng hơn cả, ai lúc này đủ tài, đủ sức, đủ liều… ngồi vào ghế nóng thay ông Phúc để phá đi một cơ đồ cũ, xây lên một cơ đồ mới, kịp phục vụ cho đấu trường SEA Games?

Vậy nên để trong ấm ngoài êm, VFF không thể “nhắm mắt đưa chân” làm liều một lần nữa khi chỉ số niềm tin  đã tụt giảm thê thảm. VFF chỉ còn nước cầu “tướng” Phúc gật đầu ở lại.

HLV Hoang Van Phuc
 VFF xuống nước, mời lại HLV Hoàng Văn Phúc (Ảnh: VSI)

Theo nhiều nguồn tin thì khả năng tướng Phúc sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam hành quân sang Myanmar cuối tháng này là rất lớn. Sở dĩ người viết vẫn đặt ra tình huống HLV Hoàng Văn Phúc từ chối là vì… người viết cũng thích đùa như VFF.

Mà không chừng vẫn là thật thì sao khi mọi thứ vẫn có khả năng xảy ra. VFF đã làm chuyện khiến ông Phúc cảm thấy lòng TỰ TRỌNG, DANH DỰ phải đòi lại. Giờ chỉ cần một cái lắc đầu, chẳng khác nào ông Phúc “tát” vào VFF, hả hê đòi lại tất cả...


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn