'Hoàng tử' U23 Việt Nam: Thành công ở U23 châu Á xoá tan nỗi buồn SEA Games

Thể thaoThứ Bảy, 17/02/2018 10:59:00 +07:00

Thành công cùng U23 Việt Nam là động lực để Phạm Đức Huy hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm mới Mậu Tuất 2018, cũng chính là "năm tuổi" của mình.

Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018, tiền vệ Đức Huy có những chia sẻ với Báo điện tử VTC News về những ngày Tết cũng như dự định năm mới của bản thân mình.

- Năm Mậu Tuất là “năm tuổi” của Đức Huy, vậy Huy có mong ước và mục tiêu gì?

Sang năm mới em có mong muốn là mọi người thân mạnh khỏe, may mắn. Cá nhân em mong sẽ thi đấu thật thành công, chinh phục những đỉnh cao mới và có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

- Trên mạng xã hội lúc này thì Đức Huy là một trong những cầu thủ có lực lượng fan nữ rất đông đảo, thậm chí còn đặt biệt danh cho bạn là "Hoàng tử" nữa. Chắc "Hoàng tử" phải nhận được rất nhiều quà Tết và quà Valentine rồi nhỉ? 

Biệt danh "Hoàng tử" cũng không biết ai đặt nhưng mà em nghĩ cũng hơi quá. Em có phải hoàng tử thật đâu. Em rất vui và bất ngờ với tình cảm của các bạn. Năm nay rất nhiều bạn tặng quà cho em, toàn là bánh gấu thôi. Mới 1-2 ngày đã gần 50 gói bánh gấu rồi.

Duc Huy (1)

 Phạm Đức Huy (sinh tháng 1/1995) là 1 trong 2 cầu thủ tuổi Giáp Tuất trong đội hình U23 Việt Nam (cùng với Công Phượng).

- Nhìn lại năm cũ Đinh Dậu, điều gì là đáng nhớ nhất và đáng quên nhất đối với Huy? 

Nhìn lại năm cũ thì tất nhiên điều em cảm thấy đáng nhớ nhất là cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á. Đáng quên nhất là chấn thương khiến em bỏ lỡ SEA Games 29. Nhưng thành công ở U23 châu Á giúp em xóa toàn bộ nỗi buồn đó.

- Ở VCK U23 châu Á, có thời điểm Huy vừa đón sinh nhật sau chiến thắng của đội nhưng lại nhận ngay tin buồn từ gia đình. Bạn đã vượt qua điều đó như thế nào?

 
Phải gạt qua nỗi buồn cá nhân để tiếp tục chiến đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc, đặt Tổ quốc và nhiệm vụ quốc gia lên hàng đầu.

Phạm Đức Huy

Vừa đón sinh nhật đáng nhớ và mừng chiến thắng nhưng lại ngay lập tức nhận tin buồn từ quê nhà thì em cảm thấy trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả.

Nhưng sau đó em tự trấn tĩnh lại, biết là mình phải gạt qua nỗi buồn cá nhân để tiếp tục chiến đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc, đặt Tổ quốc và nhiệm vụ quốc gia lên hàng đầu.

- Đức Huy và Công Phượng là 2 cầu thủ đầu tiên của U23 Việt Nam đón sinh nhật 24 tuổi ngay ở Trung Quốc. Buổi hôm đó diễn ra như thế nào vậy?

Bữa tiệc sinh nhật đó rất là bất ngờ. Sau trận thắng U23 Iraq thì đấy là buổi ăn cơm khá là muộn, 12 giờ đêm rồi. Bỗng nhiên em thấy Đức Chinh, Văn Hậu mang 2 cái bánh vào cho 2 anh em và tất cả hát mừng sinh nhật. Đó là sinh nhật rất hạnh phúc của em.

Video: Đức Huy, Công Phượng đón sinh nhật ngập trong bánh kem

- Huy có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ Tết năm nay?

Trong những ngày Tết này đa phần thời gian của em là đi chúc Tết, thăm hỏi ông bà, họ hàng. Bây giờ mọi người cũng muốn hỏi thăm nói chuyện nên cũng không còn thời gian để làm việc khác.

- Bóng đá mang đến cho Huy những cái Tết khá đặc biệt, ví dụ như việc cùng U19 Việt Nam và U23 Việt Nam đạt thành công, hay đón Tết xa nhà cùng CLB Hà Nội. Những kỷ niệm đó đối với bạn như thế nào?

Dư âm U23 Việt Nam năm nay rất khác hồi U19 Việt Nam mà trong đó em là một thành viên. Có lẽ vì chiến thắng năm nay mang lại cho mọi người niềm vui lớn hơn rất nhiều.

2 năm trước em có đón 1 cái Tết xa nhà khi cùng CLB Hà Nội thi đấu giải châu Á, gặp 1 CLB Hàn Quốc ở vòng sơ loại AFC Champions League.

Đấy là lần đầu tiên em đón tết xa nhà. Cảm giác rất là nhớ nhà và tủi thân. Khi mình xách đồ ra sân bay cũng là thời điểm mọi người mang hành lý trở về nhà. Đấy là lúc em tủi thân nhất.

Duc Huy (2)

 Đức Huy là mắt xích quan trọng, đá chính tất cả các trận của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. 

- Bạn có lời chúc gì gửi đến người hâm mộ trong năm mới?

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, em xin gửi lời chúc đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và những người yêu mến Phạm Đức Huy nói riêng có một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, may mắn và đạt những thành công trong cuộc sống. Những gì không vui của năm cũ thì cho qua, chúc mọi người một năm mới tươi sáng hơn.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn