Hoàng Thùy trở lại ghế nhà trường, tuổi 30 mong muốn có bằng đại học tặng bố mẹ

ShowbizThứ Tư, 15/03/2023 17:31:45 +07:00
(VTC News) -

Hoàng Thùy đã đặt ra 3 mục tiêu quan trọng cần bắt đầu thực hiện ở tuổi 30, lưu tâm nhất là sự nghiệp âm nhạc và có bằng đại học.

Vừa qua, khán giả đã khá bất ngờ với những chia sẻ của Hoàng Thùy vào dịp sinh nhật lần thứ 30. Á hậu đã thẳng thắn chia sẻ những mục tiêu cần bắt đầu thực hiện ở độ tuổi này. Theo đó, 3 điều khiến Hoàng Thùy lưu tâm nhất là việc lập gia đình, âm nhạc và bằng đại học.

Hoàng Thùy trở lại ghế nhà trường, tuổi 30 mong muốn có bằng đại học tặng bố mẹ - 1

Ở tuổi 30, Hoàng Thùy thành công trong sự nghiệp với hơn 10 năm cố gắng

Hơn 10 năm kể từ ngày đặt chân vào lĩnh vực giải trí, bằng những nỗ lực không ngừng, Hoàng Thùy đã ngày một khẳng định vị thế của mình. Từ một cô sinh viên vùng quê lên thành phố tham gia thi người mẫu, Hoàng Thùy bước sang cuộc đời mới với danh hiệu Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. Và sau đó lần lượt là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, top 20 Hoa hậu Hoàn Vũ 2019.

Hoàng Thùy trở lại ghế nhà trường, tuổi 30 mong muốn có bằng đại học tặng bố mẹ - 2

Nhan sắc của Hoàng Thùy được đánh giá ngày một thăng hạng.

Hiện nay, Hoàng Thùy là một siêu mẫu, Á hậu đắt show bật nhất của Vbiz khi liên tục xuất hiện tại các sàn diễn thời trang lớn nhỏ, đảm nhận nhiều vị trí mentor, giám khảo trong các cuộc thi truyền hình thực tế. Những điều mà Hoàng Thùy làm được là ước mơ của rất nhiều cô gái.

Trong chia sẻ của người phụ nữ vừa bước qua tuổi 30, Hoàng Thùy vạch ra 3 ngã đường cũng như các mục tiêu cần phải thực hiện: "Lấy chồng sinh con, gác lại công việc và ước mơ của mình; Ra các sản phẩm âm nhạc và thời trang; Quay trở lại trường đại học".

Hoàng Thùy trở lại ghế nhà trường, tuổi 30 mong muốn có bằng đại học tặng bố mẹ - 3

Hoàng Thùy chia sẻ ở tuổi 30 có nhiều lựa chọn mà bản thân cần thực hiện

Tất nhiên việc lấy chồng sinh con hay gác lại mơ ước là điều hợp lý với một người phụ nữ bước vào độ tuổi như Hoàng Thùy. Tuy nhiên, nếu theo dõi Hoàng Thùy sẽ thấy, ở cô hiện nay luôn nồng cháy một ngọn lựa đam mê.

Vì vậy, Hoàng Thùy đã chia sẻ một cách đầy khéo léo: "Lấy chồng sinh con thì chưa làm được ngay vì Thuỳ biết rằng duyên rrời se đến đâu thì Thuỳ nhận. Nhưng chắc chắn là Thuỳ sẽ tập trung hoàn thiện để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất. Và người đàn ông ấy sẽ đón nhận được những điều tốt nhất từ Thuỳ. Lẹ lên nha anh ơi!".

Hoàng Thùy trở lại ghế nhà trường, tuổi 30 mong muốn có bằng đại học tặng bố mẹ - 4

Việc lấy chồng sinh con Hoàng Thùy cho biết sẽ thuận theo "duyên trời"

Thời gian gần đây, Hoàng Thùy cũng đã bắt đầu bén duyên với một số sân khấu, chương trình ca nhạc. Tuy giọng hát chưa thật sự xuất sắc, nhưng Hoàng Thùy đã tạo được dấu ấn với bản lĩnh sân khấu lẫn khả năng xử lý bài hát khá tinh tế.

Chính vì thế, khi nói về con đường âm nhạc, Hoàng Thùy viết: "Con đường âm nhạc và thời trang có vẻ hơi trễ nhưng Thuỳ thấy xung quanh mình có rất nhiều người khởi nghiệp lúc 30, 35 hay 40 nên tại sao không?". Tuy không khẳng định bất cứ điều gì, nhưng với chia sẻ này, nhiều khán giả đã thấy được nơi Hoàng Thùy sự ấp ủ mới mẻ hơn trong sự nghiệp.

Hoàng Thùy trở lại ghế nhà trường, tuổi 30 mong muốn có bằng đại học tặng bố mẹ - 5

Hoàng Thùy vẫn ưu tiên những lựa chọn phát triển bản thân và sự nghiệp

Và điều cuối cùng, có lẽ khiến mọi người bất ngờ nhất, Hoàng Thùy mong muốn có tấm bằng đại học - thứ mà cô đã từng tạm gác lại để theo đuổi đam mê.

Hoàng Thùy tâm sự: "Quay lại trường đại học bắt đầu nộp hồ sơ cách đây 2 năm trước nhưng sau đó có một vài lí do nên dừng. Năm nay bước lại đi học từ năm 1 thấy một thử thách lớn vì các kiến thức đã lâu rồi Thuỳ chưa học lại. Xỉu nhẹ. Nhưng Thuỳ vẫn ước mơ có 1 tấm bằng đại học trong tay để gửi tặng cho bố, mẹ và bản thân.

Thuỳ nhớ bố, mẹ từng tạo rất nhiều điều kiện để Thuỳ học 12 năm, nhà rất nghèo nhưng bố đã vay hơn 10 triệu đồng để Thuỳ ra học vẽ ở Hà Nội. Rồi sau đó Thuỳ mới thi đỗ vào khoa Kiến rrúc của Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Thời cách đây 13 năm vô cùng danh giá mà lúc đó con gái đã ngừng ngang để theo nghề người mẫu. Bố mẹ rất sốc nhưng cũng may mắn con gái cũng thành công trên con đường không thì ăn đòn nha. Tấm bằng đại học là ước mơ và nỗ lực rất nhiều, Thuỳ sẽ cố gắng còn bằng loại gì thì Thuỳ chưa hứa. Tóm lại 30 tuổi mà Thuỳ còn nhiều ước mơ hơn cả 20, đây gọi là "renew". Nhưng tóm lại là vẫn thấy hơi già vì đi ra đường toàn gặp 2k đổ xuống ạ".

Hoàng Thùy trở lại ghế nhà trường, tuổi 30 mong muốn có bằng đại học tặng bố mẹ - 6

Hoàng Thùy cho biết đã trở lại con đường học tập

Với những dòng tâm sự này, mọi người càng nể phục vì Hoàng Thùy đã không từ bỏ con đường học tập. Ở tuổi 30, lại là người nổi tiếng nhưng Hoàng Thùy lại không ngần ngại trở lại trường lớp, hoàn thành giấc mơ đại học còn dang dở cách đây 10 năm.

Nhiều lời chúc mừng tuổi mới và động viên Hoàng Thùy đã được gửi lại bên dưới bài viết. Gần như tất cả mọi người đều ủng hộ và chúc Hoàng Thùy sớm hoàn thành tấm bằng đại học để gửi tặng đến bố mẹ.

Hiểu Thiên(Ảnh: FBNV)
Bình luận
vtcnews.vn