Hoàng Thịnh: Lối chơi của Malaysia 'kỵ rơ' với U23 Việt Nam

Thể thaoChủ Nhật, 31/05/2015 07:34:00 +07:00

Hoàng Thịnh là một trong ít cầu thủ ông Miura đặt nhiều hy vọng nhất để rồi quá tiếc nuối khi phải chia tay tiền vệ Nghệ An do chấn thương

Hoàng Thịnh là một trong ít cầu thủ ông Miura đặt nhiều hy vọng nhất để rồi quá tiếc nuối khi phải chia tay tiền vệ Nghệ An do chấn thương.

Hoàng Thịnh tiết lộ dù đang dưỡng thương nhưng vẫn dõi theo những bước đi của các đồng đội tại Singapore. Xem trận U23 Việt Nam "đánh tennis" trước U23 Brunei, tiền vệ thuộc biên chế SLNA khá bình thản khi cho rằng đội bóng của chúng ta vẫn chưa bung hết sức trước đối thủ yếu.
Hoàng Thịnh rất tin tưởng U23 Việt Nam sẽ thành công tại SEA Games lần này 
Anh nhận xét ngắn gọn: “HLV Miura sử dụng đội hình chưa phải mạnh nhất, mặt khác thời tiết nắng nóng nên U23 Việt Nam cũng không bung hết sức để vùi dập đối thủ yếu U23 Brunei. Chiến thắng 6-0 vì thế chưa thể nói lên được điều gì cả, mọi thứ còn ở phía trước và chỉ khi thắng U23 Malaysia chúng ta mới có quyền nghĩ đến trận bán kết”.
Nói về đối thủ U23 Malaysia, Ngô Hoàng Thịnh thể hiện sự thận trọng: “U23 Malaysia cũng như đội tuyển Malaysia, họ chủ yếu đá phòng ngự phản công và thiên về sức mạnh. Lối đá ấy khá đơn giản, nhưng dường như rất khó chịu và kỵ “rơ” với chúng ta, nên chúng ta phải hết sức thận trọng khi gặp họ.
Tôi nghĩ, U23 Việt Nam cần rút kinh nghiệm từ trận thua của đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup năm ngoái. Chúng ta phải chơi bóng điềm tĩnh, không nên mải miết tấn công, không bị cuốn theo lối đá của họ”.
Tuy thế, Hoàng Thịnh khá tin tưởng vào khả năng U23 Việt Nam sẽ giải quyết tốt U23 Malaysia, vì HLV Miura đã có kinh nghiệm đối đầu với các đội tuyển của Mã Lai, nên sẽ đề ra đấu pháp hợp lý. Mặt khác, xét về mặt năng lực, theo tiền vệ xứ Nghệ, tinh thần và kỹ chiến thuật của cầu thủ ta không thua kém bất kỳ đội bóng mạnh nào trong khu vực.
Tôi tin, nếu chơi đúng phong độ và thêm một chút thăng hoa, các đồng đội của của tôi sẽ hoàn thành được giấc mơ vô địch SEA Games cho bóng đá Việt Nam”. – Hoàng Thịnh khẳng định.
Ngoài ra, tiền vệ trung tâm được HLV Miura khá tin tưởng hy vọng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ ủng hộ hết mình để tiếp thêm sức mạnh cho U23 Việt Nam trước những trận đấu khó khăn sắp tới.
Anh cho biết: “HLV Miura đã truyền được ngọn lửa khát khao chiến thắng cho học trò, người hâm mộ cần phải đốt thêm ngọn lửa tinh thần cho U23 Việt Nam.
Dù có những thời điểm, U23 Việt Nam và cả ĐTQG của chúng ta chưa làm hài lòng người hâm mộ nhưng tôi tin đó chỉ là bước chuẩn bị, còn khi vào giải mọi chuyện sẽ khác. Tất cả đang ở phía trước, HLV Miura là người được các học trò rất tin tưởng nên việc chúng ta thi đấu thành công trước sau gì cũng sẽ đến. Tôi rất tin tưởng và sẽ luôn dõi theo, luôn cổ vũ hết mình cho U23 Việt Nam thi đấu thắng lợi tại SEA Games 2015”.

Nguồn: Thể thao văn hóa
Bình luận
vtcnews.vn