Hoàng thân giàu nhất Trung Đông 'sang chảnh' đến cỡ nào?

Kinh tếThứ Ba, 19/01/2016 06:56:00 +07:00

Với khối tài sản lên tới gần 23 tỷ USD, Hoàng thân Alwaleed bin Talal có thể xây dựng cho mình một cuộc sống vương giả, "sang chảnh" không thể tin nổi.

(VTC News) - Với khối tài sản lên tới gần 23 tỷ USD, Hoàng thân Alwaleed bin Talal có thể xây dựng cho mình một cuộc sống vương giả, "sang chảnh" không thể tin nổi.

Hoàng thân Alwaleed Bin Talal sinh năm 1955, ông đã nhiều năm liền đứng trong Top những nhân vật giàu nhất khu vực Trung Đông. Năm 2015, khi vừa tròn 60 tuổi, vị hoàng thân này tiếp tục là người đứng đầu về tài sản với giá trị gần 23 tỷ USD.
Chân dung vị Hoàng thân giàu nhất Trung Đông
Chân dung vị Hoàng thân giàu nhất Trung Đông 
Về dòng dõi, Alwaleed bin Talal là con trai ruột của Talal bin Abdulaziz Al Saudi - con trai thứ 20 của quốc vương đầu tiên nước Ả Rập Xê-út. Còn mẹ của Alwaleed là phu nhân Mona Al Solh, con gái thủ tướng Lebanon đầu tiên.

Đi lên nhờ tài năng thực sự


Con đường học vấn của vị Hoàng thân này cũng vô cùng thênh thang. Ông được
theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Menlo và hoàn thành chương trình sau hơn 2 năm.
Vị Hoàng thân tại Khách sạn Plaza, Mỹ - nơi ông sở hữu 25% cổ phần
Vị Hoàng thân tại Khách sạn Plaza, Mỹ - nơi ông sở hữu 25% cổ phần  
Theo báo chí, Hoàng thân Alwaleed chưa bao giờ thực sự chú tâm, chăm chỉ học tập nhưng luôn chứng tỏ mình là một người vô cùng thông minh. Năm 1979, ông tốt nghiêp và trở lại Ả Rập Xê-út.

6 năm sau, vị hoàng thân này trở lại Mỹ để lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Syracuse, New York. Sau đó, ông trở về quê hương và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình.

Dầu mỏ được coi là nguồn "Vàng đen" vô tận cho các quốc gia Trung Đông nhưng Hoàng thân Alwaleed lại không dựa vào tài nguyên này mà ông thực hiện các phi vụ đầu tư mạo hiểm để giàu lên.

Một trong những cột mốc đáng nhớ với ông là vào năm 1991, ở tuổi 36, Alwaleed quyết định đầu tư vào tập đoàn Citicorp. Sự mạo hiểm này mang lại cho ông 800 triệu USD. Đến năm 2005, khoản lợi nhuận tăng đến 10 tỷ USD.

Năm 1990, khi tổng thống Iraq thời đó là Saddam Hussein ra lệnh tấn công Kuwait, rất nhiều người Ảrập Xêút tỏ ra sợ hãi và bán tháo nhà cửa với giá chỉ bằng một phần ba để chuyển sang nước khác sinh sống.

Thế nhưng, Alwaleed lại coi đây là thời cơ có một không hai và tăng cường mua lại số bất động sản đó.
Ông được mệnh danh là Warren Buffet của châu Á
Ông được mệnh danh là Warren Buffet của châu Á 
Ông tin rằng Saddam Hussein không thể chiến thắng và cuộc tấn công sẽ kết thúc trong vòng vài tháng. Sự nhạy bén đó đã giúp ông kiếm được số tiền gần gấp 5 ban đầu.

Ngoài ra, Alwaleed đã từng đầu tư vào công nghiệp thực phẩm và chiếm tới 80% thị trường dầu thực vật, 90% thị trường đường và 40% các chuỗi cửa hàng phân phối tại Ảrập Xê út.

Hoàng thân Alwaleed được coi là những nhà đầu tư lớn của Hãng công nghệ hàng đầu thế giới Apple từ khi hãng này còn chưa thực sự lớn mạnh dưới tay Steve Jobs.

Cuộc sống xa hoa

Với khả năng bẩm sinh về đầu tư của mình, Hoàng thân Alwaleed nhanh chóng giàu lên và liên tục đứng trong Top những người giàu nhất khu vực Trung Đông.

Cũng giống như nhiều tỷ phú khác, vị Hoàng thân này cũng có những thú chơi đại gia và không tiếc tiền để thực hiện chúng.

Một trong những điều làm nên tên tuổi của ông chính là bộ sưu tập siêu xe. Ông từng khiến mọi người choáng ngợp với chiếc Mercedes Benz SL 600 nạm kim cương, có giá khoảng 48 triệu USD.
Hoàng thân Alwaleed sở hữu những chiếc <a href='https://vtcnews.vn/oto-xe-may.31.0.html' >xe hơi</a> nạm kim cương đắt giá
Hoàng thân Alwaleed sở hữu những chiếc xe hơi nạm kim cương đắt giá 
Ngoài ra, ông cũng sở hữu một chiếc Rolls Royce Phantom giá 500.000 USD và nhiều xe Lamborghini, Ferrari khác.

Hoàng thân Alwaleed từng sở hữu nhiều chuyên cơ riêng. Trong đó có chiếc Airbus A380 và Boeing 747. Ông cho lắp đặt ngai vàng cho riêng mình trên chuyên cơ hàng "khủng".
Ngai vàng của Hoàng thân Alwaleed trên chuyên cơ riêng
Ngai vàng của Hoàng thân Alwaleed trên chuyên cơ riêng 
Về bất động sản, Hoàng thân của Ả Rập Xê-út sở hữu rất nhiều biệt thự hạng sang. Ông thường xuyên dùng bữa tối cùng các cộng sự của ông tại một trang trại rộng 48,5 hecta gồm một sở thú thu nhỏ và 5 hồ nhân tạo.

Ông cũng năm 25% cổ phần tại Plaza Hotel - một trong những địa điểm nổi bật ở trung tâm tài chính của Mỹ.
Dự án nhà chọc trời đạt kỷ lục thế giới
Dự án nhà tòa tháp đạt kỷ lục thế giới 
Đặc biệt nhất, Hoàng thna Alwaleed chính là người đầu tư xây tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, tháp Kingdom.

Dự kiến sẽ hoàn thành năm 2018, tòa nhà gần Biển Đỏ sẽ có độ cao 999,7 m. Chiều cao này vượt tòa nhà cao nhất hiện tại là Burj Khalifa ở Dubai.

Vị tỷ phú này cũng rất hào phóng với các hoạt động từ thiện. Ông đã đóng góp tới 10 triệu USD cho quỹ chống thảm họa Twin Towers, 20 triệu USD cho Đại học Georgetown và 20 triệu USD cho Đại học Harvard.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn