Hoang phí, tài tử Nicolas Cage điêu đứng vì nợ thuế

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 21/11/2012 07:17:00 +07:00

(VTC News) – Với thói tiêu xài hoang phí, ngôi sao của bộ phim Ghost Rider Nicolas Cage đang đối diện với khoản nợ thuế thu nhập khổng lồ.

(VTC News) – Với thói tiêu xài hoang phí, ngôi sao của bộ phim Ghost Rider Nicolas Cage đang đối diện với khoản nợ thuế thu nhập khổng lồ.

Theo tin từ tờ E!News, nam diễn viên Nicolas Cage vừa trả 600.000 USD tiền thuế cho Cục thuế liên bang (IRS), tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong khoản nợ khổng lồ mà anh nợ cục thuế quốc gia.

Theo tiết lộ của chính Nicolas Cage với tờ People năm 2010, anh đang nợ một khoản thuế thu nhập lên đến gần 14 triệu USD suốt từ năm 2002.

Nicolas Cage trong phim Ghost Rider. 
Ngày 15/2/2012, Nicolas Cage đã chi trả được 6,2 triệu USD  tiền thuế, như vậy cùng với 600.000 USD mới trả cách đây ít ngày, ngôi sao Ghost Rider (Ma tốc độ) hiện vẫn còn phải “ôm cục nợ” trị giá hơn 7 triệu USD.

Nicolas Cage nổi tiếng là ngôi sao tiêu xài hoang phí bậc nhất Hollywood. Theo tiết lộ của cựu quản lý Sam Levin năm 2008, Nicolas Cage đã vung tay mua sắm rất nhiều món hàng xa xỉ, trong đó có 15 biệt thự ở nhiều đất nước trên thế giới, bốn chiếc du thuyền, một máy bay cá nhân cùng hàng triệu USD tiền trang sức và tranh quý.
 
Những biệt thự, lâu đài mà Nicolas đã bán để trả nợ. 
Tuy nhiên, khi số nợ đã lên quá cao, Nicolas đã phải bán rất nhiều tài sản, bao gồm những biệt thự tại California, Las Vegas và New Orleans, một tòa lâu đài cổ ở  Barvarian, du thuyền, thậm chí là cả món đồ quý là hộp sọ khủng long 67 triệu năm tuổi trị giá 276.000 USD.

Nicolas Cage, tên thật là Nicolas Kim Coppola, sinh ngày 7/1/1964, là diễn viên, nhà sản xuất kiêm đạo diễn nổi tiếng người Mỹ. Anh đã tham gia tổng cộng hơn 60 bộ phim và giành nhiều giải thưởng danh giá như Quả cầu vàng (1987, 1992, 1995), giải thưởng tại LHP Toronto (2002, 2009)…


Nam Dương


Bình luận
vtcnews.vn