Hoàng Oanh: 'Hãy để thời gian chứng minh'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 07/05/2012 09:23:00 +07:00

Dù bị châm biếm và nói nhiều về bộ ngực ngoại cỡ nhưng Hoàng Oanh không thấy buồn vì điều đó, trái lại cô còn cảm thấy tự hào...

Xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng người đẹp sở hữu số đo vòng 1 'khủng' đã nhanh chóng được biết đến. Dù bị châm biếm và nói nhiều về bộ ngực ngoại cỡ nhưng Hoàng Oanh không thấy buồn vì điều đó, trái lại cô còn cảm thấy tự hào như nó là một nét riêng khiến người khác phải nhớ tới mình.
 
Người ta nhớ tới tôi vì... ngực

- Chị nghĩ sao khi công chúng chỉ nhớ đến mình là môt cô người mẫu có bộ ngực rất "vĩ đại"?

- Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Nếu như điểm nổi bật đó của tôi không nằm ở bộ ngực thì liệu có câu hỏi này không? Mọi người nhắc đến người mẫu Thanh Hằng là hình dung đến đôi chân dài nhất Việt Nam, nhắc đến Hoa hậu Jennifer Phạm là nhớ đến người đẹp có đôi mắt buồn, vậy thì việc gắn liền một hình ảnh, đặc điểm nổi bật với cái tên của ai đó cũng là cách để nhớ đến.

Hoàng Oanh tự hào vì được nhớ đến với ngực khủng. 


Được khán giả nhớ đến đối với tôi là một điều hạnh phúc, nhưng xin nhấn mạnh ở đây rằng công việc mang đến cho tôi những hình ảnh gợi cảm chứ không phải vì tôi có hình thể gợi cảm mới có được công việc. Việc được mời chụp ảnh với đa số là những hình ảnh sexy trên báo trong hơn 1 năm qua không thể nào là do tôi tự sắp xếp.

- Có vẻ như chị rất tự hào khi sở hữu vòng 1 ngoại cỡ, chứ không hề thấy nó phiền toái dù bị nhiều điều tiếng?

- Tôi cảm thấy tự hào hay phiền toái có lẽ phần nhiều sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh và những người tiếp xúc quanh đó, phụ thuộc vào cách họ nhìn tôi và thể hiện với tôi những cảm xúc như thế nào.

- Chị có “cam phận” để người ta nhớ đến chị với hình ảnh nóng bỏng?

- Có vẻ như năm vừa qua tôi chỉ xuất hiện trước mắt khán giả với vai trò là người mẫu qua những bộ ảnh nóng bỏng, gợi cảm, nên mặc dù có tham gia và hoàn thành vai thứ chính trong bộ phim điện ảnh (Bẫy cấp 3) nhưng vì một số lý do khách quan mà đến tận ngày 18/5 này bộ phim mới được công chiếu.

Tôi nghĩ rằng sau bộ phim này khán giả sẽ nhìn ra tôi với một vai trò khác và trong đoạn đường dài tiếp theo tôi sẽ càng lúc càng cố gắng hơn để công chúng sẽ nhận ra sự phát triển của tôi, để chứng minh rằng tôi được yêu quý, quan tâm không chỉ bằng ngoại hình.

Nếu hứng thú, tôi sẽ chụp nude

- Có một thân hình bốc lửa và gợi cảm, có khi nào chị nghĩ sẽ thực hiện và giới thiệu tới công chúng một bộ hình nude không?

- Hiện giờ tôi chưa có ý định đó trong đầu, nhưng có thể đến một lúc nào đó tôi cảm thấy thích, nên và phù hợp tôi sẽ làm và chắc chắn (nếu có) ảnh nude của tôi sẽ không bao giờ phản cảm.

- Làm sao chị dám chắc là ảnh nude của mình không phản cảm?

- Hãy để thời gian trả lời câu hỏi này đi.

Cô dự định sẽ chụp ảnh nude. 


- Nếu không tính tới bộ ngực "vĩ đại" thì chị nghĩ thế mạnh của mình so với các bạn mẫu khác là gì?

- Tôi nghĩ, riêng với điều này hãy để thời gian và những gì tôi làm chứng minh, rồi mọi người sẽ tự tìm được câu trả lời (cười).

- Chị nghĩ sao khi việc khoe thân đang là trào lưu của giới người mẫu, đặc biệt là những người mẫu trẻ?

- Vâng, tôi cũng công nhận điều đó. Nhưng đã bao giờ các bạn nghĩ đến điều ngược lại rằng, tại sao càng ngày càng có nhiều người bất chấp mọi thứ để có những bộ ảnh khoe thân đăng trên các trang báo mạng, tại sao những bài báo đó lúc nào cũng có lượt view cao. Tôi nghĩ 2 câu hỏi đơn giản này đã lý giải lý do vì sao càng ngày càng nhiều người thích “khoe thân” trên báo.

- Chị có hay bị phái mày râu gây phiền chỉ vì mình có một cơ thể quá sexy không?

- Tôi rất ít tiếp xúc với người lạ, nhất là người khác giới. Cuộc sống của tôi khá khép kín, ngoài bạn bè thân thiết chỉ những ai có quan hệ công việc tôi mới giao tiếp và như thế thì tôi tránh được khá nhiều phiền nhiễu, dù có đi nữa thì cũng rất hạn chế.

- Người ta nói, bộ phim điện ảnh đầu tiên chị được mời là bởi vì chị có thân hình nóng bỏng, đạo diễn muốn “lợi dụng” chị để câu khách đến rạp?

- Việc câu khách để đảm bảo doanh thu là điều mà bất cứ nhà làm phim nào cũng muốn, vậy các bạn nghĩ nếu chỉ dựa vào thân hình nóng bỏng liệu có ai mạo hiểm giao cho tôi vai rất nhiều đất diễn hoặc nếu tôi chỉ sánh vai một bình hoa di động mà không biết diễn thì chỉ thân hình có thể cứu được những sai sót to lớn về mặt diễn xuất không. Tôi nghĩ, làm phim đầu tiên họ sẽ nghĩ đến bạn có biết diễn không, còn về ngoại hình chỉ là lựa chọn thứ hai thôi.

- Hầu hết các bạn người mẫu sau thời gian hoạt động đều muốn sang ca hát hoặc kinh doanh. Hoàng Oanh có ý định xây dựng mình thành một người mẫu đa năng?

- Tôi biết tự lượng sức mình và cho đến khi nào tôi cảm thấy mình có đủ khả năng thì tôi mới dám nghĩ đến những việc khác còn với hiện tại tôi là người mẫu và diễn viên. Tôi tự tin với 2 vai trò đó.

- Sau sàn diễn chị là người như thế nào?

- Trong cuộc sống bình thường tôi rất kín đáo và giản dị. Nếu ai đó chỉ nhìn tôi trên hình thì chắc chắn khi gặp ngoài đời sẽ không thể nào nhận ra. Tôi rất hiếm khi make up, tính tình thì không biết mọi người có tin không nhưng tôi rất nhút nhát và rụt rè, nhất là trước người mới quen biết. Tôi không thích đi chơi, buổi tối nếu có đi đâu cũng về nhà trước 9 giờ chắc không ai tin điều này đâu nhỉ, nhưng đó là sự thật đấy.

Tôi không thích nói chuyện với người lạ, không thích đem chuyện người khác ra bàn tán. Tính tình tôi, cách cư xử của tôi khác người bình thường rất nhiều chỉ những ai đủ thân mới có thể nhận ra điều đó. Chính vì thế nếu ai đó muốn gần gũi, muốn thân muốn yêu thương tôi sẽ rất khó, nhưng một khi đã tiếp cận được sẽ thấy tôi là người có nội tâm đặc biệt vô cùng.

- Cám ơn chị đã chia sẻ.

Theo Eva

Bình luận
vtcnews.vn