Hoàng Mạnh Cường - CEO trẻ sở hữu Học viện đào tạo thương mại điện tử TOPMAX

Doanh nhân tự giới thiệuThứ Năm, 02/05/2019 15:30:00 +07:00
(VTC News) -

Ở độ tuổi 9X, Hoàng Mạnh Cường hiện đang là CEO của công ty Cổ phần thương mại điện tử UNIGROUP Việt Nam.

Ở độ tuổi 9X, nhưng ít ai biết được rằng Hoàng Mạnh Cường hiện đang là CEO của công ty Cổ phần thương mại điện tử UNIGROUP Việt Nam (chuyên hoạt động trong lĩnh vực Agency) và là nhà điều hành Học viện đào tạo thương mại điện tử TopMax Việt Nam.

Từng mê game, khó khăn về kinh tế

Để có được thành công như ngày hôm nay, CEO Hoàng Mạnh Cường đã trải qua chuỗi ngày khó khăn. Nhưng, chính những ngày khó khăn ấy đã giúp cho Hoàng Mạnh Cường phát huy sở trường, năng lực của bản thân để làm giàu.

Hoàng Mạnh Cường - CEO trẻ sở hữu Học viện đào tạo thương mại điện tử TOPMAX - 1

 Hoàng Mạnh Cường.

CEO Hoàng Mạnh Cường kể: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Yên Bái, hồi còn là học sinh tôi thường theo bạn chơi điện tử, tôi mê game đến nỗi quên cả lối về, làm cho bố mẹ phiền lòng. Chưa hết, thời điểm đó gia đình cũng lâm vào cảnh nợ nần, khó khăn chồng chất khó khăn. Đến lúc này, tôi mới sực thức tỉnh bản thân, nếu mình không làm giàu thì sẽ chẳng thể giúp được người thân”.

Nhìn thấy thực tại u ám, nghĩ là làm, với khả năng sử dụng thành thạo máy tính, thay vì chơi game Hoàng Mạnh Cường tìm hiểu về cách thức kinh doanh, và rồi anh phát hiện kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là một lợi thế trong kỷ nguyên số.

“Kinh doanh online trên sàn TMĐT, tôi đã nhìn thấy tiềm năng, cơ hội phát triển khi không cần phải mất phí thuê mặt bằng bán trực tiếp như cách làm truyền thống. Từ những bước khởi nghiệp đầu tiên, tôi đã thành công khi tiếp cận được lượng lớn các khách hàng”, CEO Hoàng Mạnh Cường chia sẻ.

Hoàng Mạnh Cường - CEO trẻ sở hữu Học viện đào tạo thương mại điện tử TOPMAX - 2

CEO Hoàng Mạnh Cường chia sẻ với các học viên về kiến thức kinh doanh sàn TMĐT.

Cứ thế, sau nhiều năm làm việc, CEO 9X đã tích luỹ cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu. Anh tâm sự: “Có ai lần đầu tiên làm mà không vấp phải khó khăn, tôi cũng vậy nhưng chính những khó khăn, thử thách ban đầu ấy là bài học để tôi rút kinh nghiệm, không cho phép mình mắc phải sai lầm tiếp theo”.

Trở thành người trẻ tuổi sở hữu Học viện TMĐT TOPMAX

Từ những kinh nghiệm tích luỹ, 5 năm hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử đa kênh. Nổi tiếng trên mạng xã hội: Facebook, TikTok, Instagram và có thành quả kinh doanh đặc biệt xuất sắc ở các sàn thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo.

CEO Hoàng Mạnh Cường mạnh dạn mở và là nhà điều hành học viện đào tạo thương mại điện tử TopMax Việt Nam.

Hoàng Mạnh Cường - CEO trẻ sở hữu Học viện đào tạo thương mại điện tử TOPMAX - 3

Bên cạnh đó, anh cũng là CEO của công ty Cổ phần thương mại điện tử UNIGROUP Việt Nam (chuyên hoạt động trong lĩnh vực Agency).

Là người nắm chắc kiến thức kinh doanh sàn TMĐT trong tay, CEO Hoàng Mạnh Cường cũng thường xuyên viết bài chuyên môn sâu về các kỹ thuật tối ưu lợi nhuận khi kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và có các bài viết giá trị được cộng đồng kinh doanh online biết đến và công nhận.

“Tôi nhận thấy con đường kinh doanh trên sàn TMĐT của mình gặp nhiều may mắn, may mắn khi được cộng đồng kinh doanh online, các bạn trẻ đón nhận những phần chia sẻ của mình về tối ưu lợi nhuận khi kinh doanh. Tôi mong rằng bất cứ ai đã, đang và sẽ bước chân vào kinh doanh trên sàn TMĐT đều thành công, có được thu nhập ổn định”, CEO Hoàng Mạnh Cường bộc bạch.

Hoàng Mạnh Cường - CEO trẻ sở hữu Học viện đào tạo thương mại điện tử TOPMAX - 4

CEO Hoàng Mạnh Cường chia sẻ với các học viên về kiến thức kinh doanh sàn TMĐT.

Khi hỏi về những dự định của mình trong thời gian tới, CEO Hoàng Mạnh Cường cho hay anh mong muốn tư vấn, lan toả chiến lược kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đến nhiều bạn trẻ đam mê start up hơn nữa.

“Tôi muốn thông qua những phần chia sẻ về chiến lược kinh doanh trên sàn TMĐT của bản thân, có thể giúp các bạn trẻ định hướng và phát triển sàn TMĐT của chính mình một cách tốt nhất, hạn chế thấp nhất rủi ro, thất bại khi mới bắt đầu”, CEO Hoàng Mạnh Cường bày tỏ. 

Mọi chi tiết liên hệ:

Website: https://topmax.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hoangmanhcuong.topmax

Khánh Ly
Bình luận
vtcnews.vn