Hoang mang với sản phẩm của Tân Hiệp Phát

VideoThứ Hai, 09/02/2015 07:43:00 +07:00

Theo kết quả cơ quan công an công bố, chai Number One có dấu hiệu can thiệp của con người vào phần nắp chai, làm cho nó bị biến dạng.

(VTC News) - Theo kết quả cơ quan công an công bố, chai Number One có dấu hiệu can thiệp của con người vào phần nắp chai, làm cho nó bị biến dạng. 

Cuối ngày 7/2, Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã có kết quả giám định chai nước Number One trong vụ anh Võ Văn Minh (tại Tiền Giang) bị khởi tố vì đòi Công ty Tân Hiệp Phát trả 500 triệu đồng cho chai nước ngọt được cho là có ruồi. 
Theo kết quả cơ quan công an công bố, chai Number One có dấu hiệu can thiệp của con người vào phần nắp chai, làm cho nó bị biến dạng. 
Điều đó có thể được hiểu là: có dấu hiệu cho thấy ai đó đã cố ý bỏ con ruồi vào chai nước. Kết quả này hoàn toàn bất lợi cho anh Võ Văn Minh. 
Tuy nhiên, với nhiều người, đó là kết quả không gây bất ngờ.
Xem clip:

VTC14

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn