Lao động bất cẩn, thanh niên bị máy xén giấy cắt lìa tay

Sức khỏeThứ Ba, 01/08/2017 17:57:00 +07:00

Do làm việc bất cẩn, T. bị máy xén giấy cắt lìa bàn tay trái, sau đó được đồng nghiệp sơ cứu, cho tay vào thùng đá đi cấp cứu.

Chiều 1/8, bác sĩ Võ Hòa Khánh, phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình, TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật nối thành công bàn tay đứt lìa của nam thanh niên bị máy xén giấy cắt lìa.

Trước đó, anh N.T.T. ở TP.HCM được người thân đưa vào Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình cấp cứu trong tình trạng đứt lìa bàn tay trái. Được biết, T. là công nhân nhà máy giấy, trong lúc làm việc do bất cẩn nên bị máy xén giấy cắt đứt lìa bàn tay trái.

Video: Bé hơn 1 tuổi bị thang cuốn Tân Sơn Nhất kẹp gần đứt tay

May mắn là đồng nghiệp đã nhanh chóng cho bàn tay đứt lìa của T. vào thùng đá ướp lạnh rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Văn An và bác sĩ Nguyễn Tấn Bảo Ân sử dụng kỹ thuật vi phẫu, cẩn thận cắt lọc bàn tay bị đứt, đồng thời nối gân các ngón tay. Sau đó, nối thần kinh trụ và giữa bàn tay cho bệnh nhân. 

Sau 4 ngày phẫu thuật, bàn tay trái đứt lìa của anh T.  đã có thể cử động nhẹ, tuy nhiên còn phải tiếp tục tập vật lý trị liệu để bàn tay có thể hoạt động bình thường.

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn