Hoàng Hải im lặng để giữ bình yên trước tai tiếng lừa tình

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 14/02/2014 02:45:00 +07:00

Nam ca sỹ trải lòng về cách vượt qua scandal tình tiền và cho biết anh vẫn chờ đợi sự xuất hiện của một cô gái có thể làm trái tim mình rung động.

- Nhân ngày Valentine, anh tung ra sản phẩm âm nhạc mới 'Nhắn gió mây rằng anh yêu em'. Anh muốn truyền tải gì tới người nghe qua ca khúc này?

Sau nhiều sản phẩm âm nhạc mang những màu sắc khác nhau, tôi nghĩ giờ là lúc mình đủ độ chín quay trở lại với dòng nhạc được coi là thế mạnh, đó là những bản ballad ngọt ngào.
Nhắn gió mây rằng anh yêu em là một trong những bài hát trong album vol.4 của tôi sẽ ra mắt trong thời gian tới.
MG-9711-7681-1392348905.jpg

Hoàng Hải và Hoàng Mai Anh trong MV 'Nhắn gió mây rằng anh yêu em'.

- Ca khúc do chính anh đặt tên. Nó có ý nghĩa thế nào với anh?

Lần đầu khi nghe Đoàn Minh Vũ - tác giả ca khúc - đệm đàn và hát, tôi đã cảm thấy sức lôi cuốn từ giai điệu trầm bổng của nó.
Khi đó tôi hỏi cậu ấy về tên bài hát, cậu ấy nói: 'Em cũng chưa biết', và khi câu cuối cùng của bài hát ngân lên thì tôi biết tên của nó sẽ phải là 'Nhắn gió mây rằng anh yêu em' - một cái gì đó rất mãnh liệt, rất lãng mạn, cũng giống với cách yêu của tôi ngoài đời.

- Trong MV anh có những cảnh tình cảm cùng diễn viên Hoàng Mai Anh. Anh đã bao giờ gặp chuyện phát sinh tình cảm với cộng sự ?

Có lẽ nên dùng chữ 'cảm tình' thì sẽ thuyết phục hơn. Nếu không có cảm tình thì khó có thể diễn những cảnh tình cảm, đặc biệt là với một diễn viên ''hạng gà" như tôi. Còn về chuyện tình cảm phát sinh với các cộng sự thì cũng có thể.

- Những ngày đầu năm 2014, một cộng sự cũ lên mạng tố anh lừa tình, lừa tiền, thực hư ra sao?

Trước đây, tôi có cộng tác với cô ấy trong một vài dự án vào năm 2012. Chỉ vậy thôi. Nếu bạn lại hỏi tôi về chuyện này thì câu trả lời của tôi vẫn là không muốn nhắc đến nó.

- Với một số người, scandal có thể là cách hâm nóng tên tuổi trước khi ra sản phẩm âm nhạc. Anh thì sao?

Nói thật, khi xảy ra sự việc, mỗi ngày tôi nhận được cả chục cuộc điện thoại của các phóng viên, tôi đều xin phép được giữ im lặng.
Nếu cho rằng đây là chiêu của tôi, có ai thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng minh rằng tôi có tham gia vào chuyện không? Từ xưa đến nay nếu tôi biết dùng chiêu để đánh bóng tên tuổi, tôi đã không phải là Hoàng Hải.
MG-9943-1939-1392348905.jpg

Hoàng Hải cho biết, anh từng trải qua nhiều Valentine ngọt ngào.

- Câu chuyện của anh gợi nhớ việc từng xảy ra với Đan Trường. Tuy nhiên phía Đan Trường phản ứng khá mạnh mẽ còn anh lại im lặng. Vì sao vậy?

Mỗi người có một cá tính, một cách hành xử, một hoàn cảnh khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng nếu đã không hiểu rõ sự việc thì không có quyền phán xét, biết đâu chính những đánh giá vô tư, thiếu hiểu biết của ta lại làm tổn thương nghiêm trọng đến người khác.
Những người hay đi ném đá, tung búa rìu là những kẻ thật độc ác và đáng thương.

- Nhiều năm đi hát nhưng chưa từng bị vướng tai tiếng. Cảm giác của anh thế nào khi gặp phải scandal này?

Gặp chuyện như vậy đương nhiên ai cũng bức xúc và muốn xả hết ra để bản thân mình được giải phóng khỏi những ấm ức.
Nếu tôi không nhịn, cứ nói thẳng ra hết, tôi tạm thời có thể  xả stress và những phát ngôn, hình ảnh của tôi sẽ xuất hiện trên khắp mặt báo nhưng tiếp sau đó, liệu câu chuyện đã kết thúc chưa hay tôi sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn thị phi, trắng đen bất phân, những sự phán xét, búa rìu dư luận.
Ngược lại, nếu tôi không nói, tôi sẽ có thể giữ lại phần cuộc sống yên bình mà mình đang vốn có. Tôi chọn cách giải quyết để bản thân cảm thấy ít thiệt thòi nhất. Một người làm công việc ồn ào như tôi thì cần lắm những sự bình lặng để cân bằng cho cuộc sống.

- Bố mẹ và fan của anh nói gì về điều này?

Tôi không để bố mẹ tôi phải lo lắng về chuyện này. Với fan, tôi gọi họ là những người bạn, người em đã đồng hành cùng tôi suốt 10 năm nay. Họ đồng cảm, họ hiểu và chia sẻ cùng tôi.

MG-5303-5642-1392348905.jpg

Nam ca sỹ không thích đôi co để giữ bình yên cho cuộc sống của mình.

- Valentine năm nay, ngoài việc phát hành MV, anh có những dự định nào?

Có lẽ tôi cần vài ngày để nghỉ ngơi, đi chơi cùng một ai đó... Sau đó tôi sẽ tiếp tục bắt tay vào quá trình thực hiện album vol.4 của mình.
Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, tôi sẽ tham gia một chương trình truyền hình thực tế mới tại TP HCM.

- Sở hữu vẻ ngoài bảnh bao cùng giọng hát tốt nhưng Hoàng Hải vẫn chưa thực sự bật lên trong thị trường âm nhạc. Anh cũng vài lần có kế hoạch tấn công thị trường miền Nam nhưng không thành. Anh nghĩ đâu là điểm yếu của mình?

Bạn nói tôi sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, giọng hát tốt, như thế thì tôi còn mơ gì hơn nữa?
Tôi đang có một cuộc sống thật sự rất tuyệt, sự nghiệp ổn định, đời sống bình yên, có lẽ điểm yếu duy nhất của tôi bây giờ là thiếu một cô gái ở bên cạnh.

- Mẫu người phụ nữ anh chờ đợi?

Thường những điều thuộc về cảm xúc thì không bao giờ có công thức. Tiêu chuẩn duy nhất đó chính là một người khiến trái tim tôi rung động.

- Không còn trẻ, anh nghĩ gì về việc lập gia đình?

Tôi hy vọng lập gia đình trong một vài năm tới, bố mẹ tôi cũng sốt ruột nhưng duyên chưa tới thì làm thế nào được?

Hôm 4/1, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn status của một cô gái tên Thảo, tố cáo Hoàng Hải đã lừa gạt tình tiền của cô. Cô gái này sinh năm 1982 và từng là trợ lý cho nam ca sĩ trong một thời gian.

Trong đoạn tâm sự trên trang cá nhân, cô nói rằng, mình rất ân hận khi như 'con thiêu thân' lao vào tình yêu dù Hoàng Hải không bao giờ cho mọi người biết về danh phận của cô.
Thảo kể, cuối năm 2006 khi quen Hoàng Hải, cô đang là trưởng phòng PR của một khách sạn tại Hà Nội. Sau một vài lần mời nam ca sỹ biểu diễn, hai người giữ liên lạc và thi thoảng đi ăn cùng nhau.
Đến năm 2010, cả hai mới thực sự hẹn hò khi cô cùng H. (trợ lý của Hoàng Hải) cùng giúp đỡ Hoàng Hải xây dựng lại hình ảnh, tổ chức họp báo giới thiệu album 'Tìm lại thời gian'.
Thảo nói trong 9 tháng gắn bó, đã chi cho nam ca sỹ khoảng 288 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng là tiền của bố mẹ cô.
Ngoài ra, cô còn tận dụng những mối quan hệ trong công việc của mình để giúp nam ca sỹ mượn bối cảnh quay MV tại khách sạn sang trọng, tổ chức họp FC tại Công viên nước Hồ Tây...

Đáp lại những lời tố này, Hoàng Hải giữ thái độ im lặng.

Bình luận
vtcnews.vn