Hoãn xử người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Ba, 16/01/2018 11:35:00 +07:00

Phiên tòa xét xử ông Đào Tấn Cường - người bị bắt vì nhắn tin dọa giết ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phải hoãn lại do ông Cường có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.

Sáng 16/1, theo kế hoạch, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình đối với bị cáo Đào Tấn Cường (ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vì hành vi "Đe dọa giết người".

Ông Đào Tấn Cường bị bắt vì hành vi nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại do bị cáo Đào Tấn Cường có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe, đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

anh 1

Phiên tòa xét xử ông Đào Tấn Cường diễn ra sáng 16/1 phải hoãn lại do bị cáo gặp vấn đề về sức khỏe. (Ảnh: H. Q) 

Theo chủ tọa phiên tòa, thời gian dự kiến mở lại phiên tòa để xét xử vụ án vào lúc 7h30 ngày 9/2 tới tại TAND TP Đà Nẵng. Tại phiên xét xử lần thứ 2 này, mọi lý do vắng mặt đều không được chấp nhận. HĐXX sẽ tiến hành xử theo quy định.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, ngày 19/8 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ công an) đã bắt khẩn cấp nghi phạm dùng điện thoại nhắn tin đe dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Nghi phạm được xác định là ông Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trước khi bị bắt, ông Cường là Phó giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

Được biết, ông Cường cũng chính là anh trai của ông Đào Tấn Bằng - nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, hiện là Bí thư Đảng ủy Khối các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Video: Hé lộ động cơ của nghi can nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Nguyễn Vương
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn